Video: Người Na Uy tốt bụng đến mức nào?

Một thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá lòng tốt của người Na Uy, và đối tượng là một cậu bé đang run rẩy trong trời tuyết giá.

Gần đây, trên YouTube và các mạng xã hội lan truyền một đoạn video đầy cảm động về lòng tốt của người dân Na Uy khi họ sẵn sàng chia sẻ áo ấm cho một cậu bé 11 tuổi đang lạnh cóng giữa trời tuyết giá.

Thực ra đoạn video này là một thí nghiệm do một tổ chức từ thiện ở Na Uy thực hiện nhằm đánh giá về lòng thương người và tinh thần nhường cơm sẻ áo của người dân, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao tinh thần bảo vệ trẻ em.

Nhân vật chính trong thí nghiệm này là cậu bé Johannes Lonnestad Flaaten 11 tuổi đang ngồi run rẩy tại một trạm xe bus ở Oslo trong khi tuyết đang rơi và thời tiết vô cùng lạnh giá.

Video: Người Na Uy tốt bụng đến mức nào? - 1

Người qua đường hỏi han hoàn cảnh của cậu bé Johannes đang co ro trong giá rét

Cậu bé Johannes chỉ mặc trên mình một chiếc áo phông phong phanh và không hề có áo khoác. Trước cảnh tượng này, rất nhiều người đã đứng lại và hỏi han cậu bé, và Johannes cho biết áo khoác của mình đã bị kẻ xấu trộm mất.

Thật ngạc nhiên là rất nhiều người qua đường không hề quen biết đã sẵn sàng chịu lạnh để nhường áo khoác, khăn quàng và găng tay của mình để ủ ấm cho Johannes chống lại giá rét.

Video: Người Na Uy tốt bụng đến mức nào? - 2

Một cô gái cởi áo khoác của mình để giữ ấm cho Johannes

Một thanh niên trẻ thậm chí còn nhường áo phao và ngồi lại trò chuyện rất vui vẻ với Johannes, mặc dù trên người anh này chỉ còn độc một chiếc áo thun.

Những chiếc camera giấu kín tại hiện trường quay lại toàn bộ cảnh tượng này trong suốt 2 ngày diễn ra thí nghiệm do tổ chức từ thiện Làng Quốc tế Trẻ em SOS thực hiện nhằm kêu gọi mọi người đóng góp chăn màn và áo ấm cho trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Syria.

Video: Người Na Uy tốt bụng đến mức nào? - 3

Chàng thanh niên trò chuyện với Johannes sau khi tặng em chiếc áo ấm độc nhất trên người

Johannes cho biết cậu bé đã rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người giúp đỡ mình như vậy, và trong suốt 2 ngày thực nghiệm, chỉ có 3 người ở trạm xe bus này không giúp đỡ cậu.

Ông Synne Ronning thuộc tổ chức Làng Trẻ em SOS Na Uy đã phát đi thông điệp qua đoạn video này rằng mọi người nên giúp đỡ những trẻ em tội nghiệp ở Syria giống như cách họ đã giúp đỡ Johannes.

Đoạn video này đã được đăng trên YouTube và được xem hơn 1,7 triệu lượt với nhiều lời bình luận của người xem.

Xem video cuộc thí nghiệm đánh giá lòng tốt người dân Na Uy:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NYDN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN