Vì sao Mỹ cần bán vũ khí sát thương cho Việt Nam?

Chuyên gia quốc phòng nêu những lý do Mỹ cần sớm dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Chuyên gia này cũng chỉ ra rằng Hà Nội đang ngày càng quan tâm đến việc hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân để có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của mình. Ngoài ra, Việt Nam cũng có vị trí địa lý vô cùng giá trị về mặt chiến lược khi một mặt giáp Biển Đông, một mặt có chung gần 1.300 đường biên giới trên bộ với Trung Quốc.

Ông Leaf cho rằng bản lĩnh kiên cường của người Việt Nam cũng đã được thể hiện một cách sinh động trong suốt 75 ngày bám trụ đấu tranh với lực lượng tàu hộ tống có số lượng lớn hơn rất nhiều của Trung Quốc xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 cách đây mấy tháng.

Từ những yếu tố trên, chuyên gia này cho rằng với việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Mỹ có thể chống lại một cách hiệu quả hơn với cách hành xử hung hăng của Trung Quốc bằng cách tăng cường sức mạnh phòng thủ cho Việt Nam.

Vì sao Mỹ cần bán vũ khí sát thương cho Việt Nam? - 1

Một tàu tuần tra hiện đại của hải quân Mỹ

Theo đó, Việt Nam sẽ có vị thế vững chắc hơn trong các cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền nếu lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và hải quân được trang bị những phương tiện, khả năng tốt hơn.

Theo ông Leaf, Mỹ có ưu thế hơn so với Nga về công nghệ vũ khí và có thể đưa ra những nhân nhượng lớn hơn về giá bán vũ khí cho Việt Nam, đặc biệt là những loại vũ khí mà Trung Quốc không có.

Nếu Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, quan hệ quân sự giữa hai nước sẽ đồng thời tăng lên, khi Mỹ sẽ phải huấn luyện, đào tạo cho các chiến sĩ Việt Nam cách sử dụng vũ khí đó và kể cả cơ sở hạ tầng để vận hành nó.

Không những thế, quân đội Việt Nam sẽ có khả năng phối hợp tốt hơn với Mỹ và các đồng minh trong khu vực của Mỹ, thậm chí có thể tham gia tập trận chung với Mỹ và các đối tác, đồng thời cho phép tàu chiến Mỹ tiếp cận với các căn cứ hải quân của Việt Nam.

Ngày càng có nhiều quan chức Mỹ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain đã ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, và hành động này cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, khi nhiều chuyên gia dự đoán rằng tình hình Biển Đông rất có thể sẽ còn diễn biến phức tạp trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Diplomat) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN