UB Tư pháp QH: Xét lại vụ "Nhà báo bị đốt"

Liên quan đến vụ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng bị sát hại, Phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc hội Nguyễn Công Hồng vừa có văn bản gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu xem xét lại bản án và giải quyết theo đơn của mẹ nhà báo Hoàng Hùng, thông báo cho Ủy ban Tư pháp quốc hội kết quả giải quyết.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng, vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng cả hai cấp sơ và phúc thẩm chưa làm rõ động cơ gây án của bị cáo Trần Thúy Liễu. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thu thập đầy đủ các chứng cớ khác như chưa làm rõ nội dung hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn giữa bà Liễu với tình nhân là ông Nguyễn Văn Tâm nói gì lúc trước xảy ra vụ án vài giờ và sau khi xảy ra vụ án… Hiện trường vụ án còn có đến hai điểm mồi lửa, chiếc quẹt ga lạ xuất hiện tại hiện trường vụ án, cách thức cầm xăng và bật lửa quá gần nhưng bà Liễu không bị phựt xăng…

UB Tư pháp QH: Xét lại vụ "Nhà báo bị đốt" - 1

Mẹ cố nhà báo Hoàng Hùng ký đơn gửi các cấp trung ương xin giám đốc thẩm vụ án

Như đã thông tin, đêm 19/1/2011, nhà báo Hoàng Hùng đang ngủ tại nhà riêng ở phường 6, TP Tân An - Long An thì bị phóng hỏa đốt cháy và tử vong. Sau đó, vợ nhà báo Hoàng Hùng là Trần Thúy Liễu đến cơ quan điều tra tự thú là thủ phạm gây án.

Qua hai cấp xét xử sơ, phúc thẩm đều tuyên phạt bị cáo Liễu án tù chung thân, vụ án không có đồng phạm…Bà Nga không đồng tình với bản án đã viết đơn gửi các cấp trung ương xin xem xét bản án theo trình tự giám đốc thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người lao động)
Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN