Tướng lĩnh TQ đang "ảo tưởng sức mạnh" trước Mỹ?

Nhiều tướng lĩnh Trung Quốc tin rằng họ có thể thắng Mỹ trong một cuộc tấn công bất ngờ trên Thái Bình Dương.

Đây là lối suy nghĩ rất nguy hiểm, vì thực tế tác chiến thường không diễn ra theo cách họ tưởng tượng, và Trung Quốc cũng đã không ít lần tự đề cao mình thái quá trong giai đoạn đầu của chiến tranh.

Các nhà hoạch định chiến lược hải quân Mỹ tin rằng Trung Quốc đã đánh giá quá thấp sức mạnh của hàng chục tàu ngầm hạt nhân tấn công Mỹ được bố trí trong lòng biển Thái Bình Dương cũng như những gì mà hạm đội tàu ngầm này có thể gây ra đối với hạm đội tàu chiến và tàu buôn của Trung Quốc.

Tướng lĩnh TQ đang "ảo tưởng sức mạnh" trước Mỹ? - 1

Một tàu ngầm hạt nhân của hải quân Mỹ

Còn trong trường hợp Trung Quốc có một loại vũ khí bí mật có thể chống lại được tàu ngầm hạt nhân Mỹ thì đó chắc hẳn phải là bí mật được gìn giữ tốt nhất trong lịch sử nhân loại, bởi cho đến nay chưa ai nghe thông tin gì về thứ vũ khí đó.

Ngoài ra, các tướng lĩnh Trung Quốc còn chưa tính đến khả năng kháng cự của Đài Loan trong một cuộc tấn công tổng lực. Theo yêu cầu hợp tác quốc phòng với Mỹ, Đài Loan buộc phải tăng cường sức mạnh quân sự để có thể trụ vững được khoảng 1 tuần trước cuộc tấn công của Trung Quốc trong khi chờ lực lượng Mỹ đến tiếp viện.

Trung Quốc hiện đang xây dựng lực lượng hải lục không quân để có thể chinh phục được Đài Loan trong vài ngày, vì họ tin rằng lực lượng phòng thủ Đài Loan rất dễ bị tổn thương. Tuy nhiên có một thực tế là quân đội Trung Quốc chưa từng thực hiện một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn nào lên một hòn đảo như Đài Loan trước đây, trong khi một vài tàu ngầm hạt nhân Mỹ có thể biến cuộc tấn công của Trung Quốc thành một mớ bòng bong.

Tướng lĩnh TQ đang "ảo tưởng sức mạnh" trước Mỹ? - 2

Nhiều tướng lĩnh Trung Quốc vẫn tin rằng họ có thể thắng Mỹ bằng một cuộc tấn công bắt ngờ

Trong những năm gần đây, Trung Quốc không hề giấu giếm ý đồ đánh bại Mỹ trong một cuộc chiến chớp nhoáng trên Thái Bình Dương, khi họ ngày càng quan tâm đến các cuộc tập trận hải quân và cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trung Quốc cũng công khai thảo luận về vấn đề này trong các hội thảo quân sự để tập hợp ý kiến chuyên gia, với mục đích thu thập những ý tưởng mới nhằm xây dựng một kế hoạch tác chiến bí mật chống lại Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ cũng đã có những động thái rõ ràng trong việc tìm cách đối phó với cuộc tấn công chớp nhoáng của Trugn Quốc. Năm 2004, Mỹ cho rằng Trung Quốc rất quan tâm đến các tàu sân bay Mỹ và đang tìm cách xây dựng lực lượng hải quân, không quân tương xứng để đối phó với 2 tàu sân bay Mỹ đang hoạt động trên Thái Bình Dương.

Đáp lại, Mỹ đã nhanh chóng thay đổi chiến lược bằng cách điều tới 7 tàu sân bay tới hoạt động trên vùng biển ngoài khơi Trung Quốc. Động thái này của Mỹ không chỉ làm sụp đổ kế hoạch quân sự của Trung Quốc mà còn khiến cho giới quân sự nước này hiểu ra những điểm yếu của mình.

Mặc dù vậy, trong những cuộc gặp gần đây với quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ, các tướng lĩnh và đô đốc Trung Quốc vẫn tỏ ra rất tự tin về kết quả của một cuộc đối đầu chớp nhoáng Mỹ-Trung. Điều đó khiến Strategy Page lo ngại rằng trong tương lai quân đội Trung Quốc có thể sẽ thử gây ra một cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Strategy Page) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN