Tướng Hồ Sỹ Tiến tới hiện trường vụ thảm án Quảng Ninh

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự đã tới hiện trường và trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ thảm án ở tỉnh Quảng Ninh.

Tướng Hồ Sỹ Tiến tới hiện trường vụ thảm án Quảng Ninh - 1

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến 4 bà cháu tử vong. Ảnh: Lưu Duyên Hà 

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, trưa 24/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) đã tới hiện trường vụ thảm án 4 bà cháu ở phường Phương Nam, TP Uông Bí, chỉ đạo các đơn vị điều tra, khẩn trương làm rõ vụ thảm sát chấn động này.

Cũng trong sáng 24/9,  ngay khi xảy ra sự việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo TP Uông Bí đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và thăm hỏi, động viên gia đình chị Vũ Thị Thanh.

Giám đốc Công an tỉnh cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Uông Bí tập trung lực lượng, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó chủ tịch UBND phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn biệt thự 2 tầng mới xây, nằm gần trung tâm phường Phương Nam. Các nạn nhân được người thân phát hiện chết trong nhà, trên người có thương tích.

Trước đó, khoảng 7h ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi), trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, là nhân viên cây xăng của doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) hết ca làm đêm và về nhà.

Khi về đến nhà, chị Thanh mở cửa thì phát hiện có 4 người trong gia đình đã tử vong bao gồm: Mẹ đẻ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát, SN 1955; hai con ruột của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng, SN 2007 và cháu Phạm Thu Hà, SN2008; một cháu con của chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền, SN 2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN