Tự nhận là thủ phạm bắt cóc con để đòi “quan hệ” với mẹ

Sự kiện: Tin pháp luật

Biết thông tin con chị L bị mất tích, Điệp đã nhắn tin tự nhận là thủ phạm và yêu cầu phải được “quan hệ” với chị L mới thả cháu bé.

Ngày 24/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Quang Điệp ( nhân viên Sở GTVT tỉnh Hà Nam) để làm rõ việc anh ta tự nhận là người bắt cóc cháu Nguyễn Minh Châu (SN 2012, trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, vào ngày 22/7, chị L có đơn trình báo đến Công an quận Long Biên về việc con gái mình là cháu Nguyễn Minh Châu (SN2012) đột nhiên mất tích.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh thì sáng 23/7 chị L bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ. Do không kịp nghe máy nên chị L đã gọi lại, tuy nhiên phía đầu dây không trả lời.

Kiên trì gọi vào số máy trên, đến hơn 6h sáng 23/7 chủ nhân của số máy lạ đã nghe điện thoại của chị L và tự nhận mình chính là kẻ bắt cóc cháu Châu.

Lúc này chị L đề nghị người đàn ông trên cho được nói chuyện với con và muốn biết cháu đang ở đâu nhưng người đàn ông lạ không đồng ý. Không dừng lại, người đang ông Lại dọa dẫm chỉ cho mẹ con chị L đoàn tụ nếu chị L đồng ý quan hệ tình dục với hắn ta.

Tự nhận là thủ phạm bắt cóc con để đòi “quan hệ” với mẹ - 1

Điệp tại cơ quan công an (ảnh CQĐT)

Dù uất ức trước sự thô bỉ của gã đàn ông này nhưng chị L vẫn phải “ngọt nhạt” vì lo sợ cho tính mạng của con. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, lợi dụng sự lo lắng, đau khổ của người mẹ có con bị mất tích, gã đàn ông lạ liên tiếp gọi điện, nhắn tin với lời lẽ thô tục.

Nhận được tín báo của chị L, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Ngay sau đó, gã đàn ông lại được làm rõ là Đó là Nguyễn Quang Điệp (SN 1974, trú tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Điệp hiện là nhân viên Thanh tra sở GTVT tỉnh Hà Nam. Theo lời khai của Điệp, anh ta làm ở trạm cân. Chiếc điện thoại di động còn lưu những cuộc gọi, tin nhắn với chị L của Điệp đã bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai nhân nhận biết tin cháu Châu mất tích qua mạng xã hội nên nảy sinh ý định trêu chọc mẹ cháu Châu. Điệp cho biết trên thực tế anh ta không biết tung tích cháu Châu ở đâu.

Về vụ cháu Châu mất tích, hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tiến hành điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN