TT-Huế: Núp bóng khai thác cát để "tìm" vàng

Ngày 3/10, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Cao ra quyết định xử phạt hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại lòng hồ Tả Trạch, với tổng mức phạt hành chính cho các đối tượng là 290 triệu đồng ( 3 cá nhân 210 triệu đồng, và 1 công ty 80 triệu đồng).

Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện hành vi lợi dụng giấy phép kinh doanh khai thác cát sạn lòng hồ Tả Trạch (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) để khai thác vàng trái phép của 3 đối tượng và 1 công ty.

Ba đối tượng Vũ Đức Huỳnh (57 tuổi); Nguyễn Đình Lý (53 tuổi) và Phạm Thanh Tuấn (44 tuổi, cùng trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã móc nối với Công ty TNHH Thương Binh Huế (địa chỉ 5/34 Đặng Thái Thân, TP Huế) do ông Phạm Văn Giới làm giám đốc.

TT-Huế: Núp bóng khai thác cát để "tìm" vàng - 1

Khai thác vàng trái phép làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ảnh: Thái Bình

Theo đó, mỗi tàu khi vào hoạt động phải đưa cho Công ty TNHH Thương Binh Huế 50 triệu mỗi tháng, sau khi khai thác xong phải bán lại tàu cho Công ty.

Lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang khi hai chiếc tàu cuốc của ông Lý, ông Tuấn và tàu cuốc của ông Vũ Đức Huỳnh đang khai thác vàng sa khoáng trái phép trên lòng hồ Tả Trạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân – Thái Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN