Truy đuổi, đánh trọng thương hai vợ chồng trộm chó

Sự kiện: Tin pháp luật

Rủ nhau đi bắt trộm chó, hai vợ chồng ở Hà Tĩnh đã bị người dân phát hiện, truy đuổi và đánh trọng thương.

Sáng 3-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người đi bắt trộm chó, bị người dân bắt giữ, đánh, dẫn đến phải vào trạm y tế điều trị.

Truy đuổi, đánh trọng thương hai vợ chồng trộm chó - 1

Hai vợ chồng trộm chó cùng tang vật thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Huy Toàn

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 2-12, tại khu vực xóm Hòa Xuân, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, người dân phát hiện một nam, một nữ chở nhau trên xe máy mang BKS 38H8 - 2901 có dấu hiệu nghi vấn. Chỉ trong một thời gian ngắn đi lòng vòng trong xóm, đôi nam nữ trên đã câu trộm 3 con chó của gia đình ông Lê Hữu Sự, ông Lê Hữu Điều và ông Nguyễn Kim Hiển.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán, truy đuổi vây bắt. Bị truy đuổi, đôi nam nữ vứt 3 con chó xuống đường rồi rồ ga tẩu thoát. Tuy nhiên, chạy được một đoạn cả hai bị người dân bắt giữ, đánh dẫn đến bị thương phải nằm điều trị tại trạm y tế xã Hương Xuân, huyện Hương Khê.

Được biết, khi bị người dân bắt giữ, đánh, hai người khai nhận là vợ chồng, trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

“Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ, giám định, định giá tài sản để có căn cứ xử lý hai người này theo pháp luật” - thượng tá Công cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ - Huy Toàn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN