Trưởng CA huyện Bình Chánh: Bây giờ, tôi hiểu ra vấn đề

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP HCM), thừa nhận nóng vội không xem xét kỹ hồ sơ và muốn gửi lời xin lỗi đến chủ quán Xin Chào.

Trao đổi qua điện thoại, đại tá Nguyễn Văn Quý nói: "Bây giờ tôi hiểu ra vấn đề, cần rút kinh nghiệm. Điều mà tôi mong muốn sắp tới phải lắng nghe dân, cầu thị và tiếp nhận".

Trưởng CA huyện Bình Chánh: Bây giờ, tôi hiểu ra vấn đề - 1

Đại tá Nguyễn Văn Quý - Ảnh: CAO

“Cái sai của tôi xuất phát ở chỗ quá vội vàng, không chịu nắm kỹ hồ sơ” - đái tá Quý nhìn nhận

Theo đó, ông Quý khẳng định không có tư thù cá nhân, không có ý định trù dập và việc quán Xin Chào cạnh tranh với căng-tin trụ sở công an là không có căn cứ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông Quý chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ông Tấn. Tôi chịu mọi hình thức kỷ luật do mình gây ra. Tôi cũng mong muốn báo chí đừng suy diễn, dư luận đừng đưa ra nghi vấn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.Phong - S.Hưng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN