Trung Quốc nới lỏng chính sách một con

Các vùng nông thôn của Thượng Hải, Thiên Tân và 5 tỉnh khác ở Trung Quốc sẽ được quyền sinh thêm con thứ hai.

Cổng thông tin chính phủ Trung Quốc dẫn lời ông Vương Bồi An, phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và dân số Trung Quốc, cho biết trước mắt Trung Quốc cải thiện chính sách một con ở các vùng nông thôn, do những thay đổi về nhân khẩu học, kinh tế cũng như bối cảnh xã hội của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Trong báo cáo chính phủ hôm khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết Trung Quốc sẽ tiến dần đến việc cải thiện chính sách dân số nước này. Các gia đình khu vực nông thôn ở Thượng Hải, Thiên Tân, Liêu Ninh, Cát Lâm, Giang Tô, An Huy và Phúc Kiến sẽ được sinh thêm con thứ hai nếu con đầu là gái. Các gia đình ở cả thành thị và nông thôn của những địa phương này sẽ được sinh thêm con thứ hai nếu cả người cha lẫn người mẹ đều là con một từ chính sách một con của Trung Quốc ban hành trước đây.

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con - 1

Bì Khải Vệ ôm ảnh đứa con gái duy nhất của anh đã thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 - Ảnh: AFP

Nhật báo Trung Quốc dẫn lời ông Mã Từ, giám đốc Viện Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, khẳng định dù chưa được phổ biến rộng rãi nhưng chính sách sinh thêm con này trên thực tế đã có hiệu lực từ một năm trước đây. Đây là lần đầu tiên các quan chức trong ủy ban kế hoạch hóa gia đình chính thức lên tiếng về sự thay đổi trong “chính sách một con” của Trung Quốc. “Đã đến lúc chúng ta nên có cái nhìn lạc quan hơn về chính sách này” - Nhật báo Trung Quốc dẫn lời ông Mã nói.

Theo ông Mã, dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng, số người trong độ tuổi lao động từ 19-59 tuổi đang giảm khoảng 3,45 triệu người mỗi năm, gây ảnh hưởng lớn đến lực lượng lao động của nước này.

Trong khi đó, số người đến tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi sẽ lên đến 200 triệu người trong năm 2013. Đó là những nguyên nhân khiến Chính phủ Trung Quốc phải xem xét để cải thiện chính sách kế hoạch hóa gia đình của nước này cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Loan (Tuổi Trẻ/China.org.cn, Nhật báo Trung Quốc)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN