Triều Tiên ví Tổng thống Hàn Quốc với “rắn lục”

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ trích "chế độ cai trị cực kỳ tàn bạo" của Bình Nhưỡng sau khi có thông tin Triều Tiên xử tử Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngày 18.5, Triều Tiên đã mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vì đã tìm cách “bôi nhọ hình ảnh” của Triều Tiên liên quan đến thông tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này bị xử tử.

Trong bài viết đăng vào sáng 18.5, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố: “Bà ta (Park Geun-hye) đang đưa ra nhiều tuyên bố liều lĩnh để làm gia tăng tình trạng đối đầu. Điều đó khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một con rắn lục”.

Trước đó, trong một bài phát biểu ở Seoul hôm thứ Sáu tuần trước, bà Park đã lên án hành vi “khiêu khích” của Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm mới đây, và chỉ trích “chế độ cai trị cực kỳ tàn bạo” của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên ví Tổng thống Hàn Quốc với “rắn lục” - 1
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Tuyên bố của bà Park được đưa ra sau khi Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo trước Quốc hội nước này rằng Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, đại tướng Hyon Yong-chol đã bị thanh trừng.

NIS cho hay họ có những thông tin chưa được kiểm chứng rằng ông Hyon Yong-chol đã bị xử tử tại một trường bắn ở gần thủ đô Bình Nhưỡng bằng súng máy phòng không ZPU-4.

Trong bản tin của mình, KCNA không hề đề cập gì đến ông Hyon cũng như số phận của ông ta, tuy nhiên hãng tin này cáo buộc bà Park “nói xàm như một kẻ mộng du”.

Ông Hyon Yong-chol vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi biến mất vào hồi cuối tháng Tư đến nay, và hiện vẫn chưa có bất kỳ sự xác nhận chính thức nào về số phận của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN