Triều Tiên đe dọa sẽ “thổi bay” Nhà Trắng

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ xem xét hành động trả đũa Triều Tiên và đưa nước này trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố.

Ngày 21/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố sẽ “thổi bay Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và toàn bộ nước Mỹ” nếu Tổng thống Barack Obama trả đũa vụ tấn công mạng vào hãng Sony Pictures hồi tháng trước.

Tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh: “Quân đội và người dân Triều Tiên đã sẵn sàng đối đầu với Mỹ trên mọi mặt trận, kể cả chiến tranh mạng để thổi bay những thành trì cuối cùng của Mỹ”.

Triều Tiên đe dọa sẽ “thổi bay” Nhà Trắng - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Tuy nhiên, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên không nêu thông tin chi tiết về những lời đe dọa tấn công này, và đây cũng không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đưa ra những lời đe dọa “hủy diệt” đối với nước khác.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Triều Tiên đã tuyên bố phủ nhận cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony Pictures sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố rằng chính phủ Triều Tiên phải chịu trách nhiệm trước cuộc tấn công phá hoại này.

Sau đó, Tổng thống Obama cũng đã tuyên bố đang xem xét biện pháp trả đũa, trong đó có việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách quốc gia tài trợ khủng bố.

Cuộc tấn công mạng trên đã khiến Sony phải hủy lịch công chiếu bộ phim “The Interview” vào ngày 25/12 sau khi các tin tặc đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công. “The Interview” là một bộ phim hài kể về một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có một cảnh quay ông Kim bị “nổ tung”.

Triều Tiên đe dọa sẽ “thổi bay” Nhà Trắng - 2

Bộ phim "The Interview" được cho là có cảnh quay ông Kim Jong-un bị "ám sát"

Tuyên bố hôm Chủ nhật của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho hay họ có “bằng chứng rõ ràng” rằng chính phủ Mỹ có liên quan đến quá trình sản xuất bộ phim này với mưu đồ phá hoại chế độ Triều Tiên. Tuy nhiên họ không nêu rõ những bằng chứng đó là gì.

Cơ quan đầy quyền lực này của Triều Tiên cũng đã ca ngợi các tin tặc vì “hành động chính nghĩa” trong cuộc tấn công mạng trên, nhưng vẫn khẳng định rằng các tin tặc này ra tay hoàn toàn độc lập và không liên quan gì đến Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của họ nêu rõ: “Chúng tôi không biết họ là ai và ở đâu, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng họ là những người ủng hộ đất nước Triều Triên”.

Bình Nhưỡng cũng không quên nhắc lại những “thiệt hại to lớn” mà Sony phải gánh chịu sau vụ tấn công mạng và bị rò rỉ rất nhiều dữ liệu, trong đó có những email mật của hãng và cả những bộ phim chưa phát hành cũng bị tung lên mạng. Đây được coi là một trong những vụ tấn công doanh nghiệp gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử.

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố: “Người ta có thể nói rằng đây là cái giá phải trả cho những hành động sai trái nhằm làm tổn thương người khác”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN