Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường

Sự kiện: Thời sự

Triều cường đạt đỉnh 1,69m khiến hàng loạt tuyến đường ở Sài Gòn bị ngập nặng, học sinh phải bì bõm lội nước, xắn quần đến trường.

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 1

Triều cường đạt đỉnh 1,69m khiến hàng loạt tuyến đường bị ngập sâu

Sáng 16.11, tại TP.HCM triều cường dâng cao 1,69m (mức báo động 3 là 1,5m) làm hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng khiến học sinh phải “bơi” trong nước ngập để đến trường, người lao động “rẽ sóng” để đến chỗ làm.

Trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè) nước ngập kéo dài gần hết tuyến đường, xe máy bị chết máy hàng loạt, người tham gia giao thông phải dắt bộ cả km. Tại giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Bình ngập nặng nhất, nhiều điểm ngập gần 1m. Ghi nhận trong vòng 15 phút đã có 2 trường hợp người đi xe máy té ngã, quần áo, ba lô bị ướt.

“Chiều qua đi làm về bị kẹt xe rồi ngập nước. Sáng nay đi làm sớm để tránh kẹt xe thì lại dính ngập nước do triều cường. Chưa đến chỗ làm mà dắt xe qua khu vực ngập nước gần 1km nên giờ đuối quá”, anh Nam Chương ngụ huyện Nhà Bè nói.

Dù đỉnh triều cường chạm đỉnh 1,69m từ lúc 5h sáng nay nhưng đến gần 7h nhiều khu vực ở huyện Nhà Bè vẫn còn ngập sâu, học sinh đến trường di chuyển rất khó khăn. Nhiều học sinh phải xắn quần vượt qua nước ngập, có khá nhiều em bị trễ giờ học.

Cũng do ảnh hưởng của triều cường trong sáng nay, các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), bến Bình Đông (quận 8), Thanh Đa (quận Bình Thạnh)… cũng bị ngập sâu.

Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, lúc 6h sáng 16/11, đỉnh triều tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt 1,63m và trạm Nhà Bè đạt 1,69m lúc 5h sáng. Đến chiều 16/11, triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt 1,66m lúc 18h và 1,70m tại trạm Nhà Bè lúc 17h30. Sau đó các ngày tiếp theo triều cường sẽ giảm dần.

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 2

5h sáng nay nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 3

Xe ô tô vượt “biển nước” trên đường

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 4

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 5

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 6

 Hì hục đẩy xe trong nước ngập trên đường Lê Văn Lương

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 7

Nhiều điểm trên đường Lê Văn Lương nước ngập gần hết bánh xe máy

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 8

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 9

Phụ huynh “rẽ sóng” đưa con em đến trường

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 10

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 11

Học sinh xắn quần, xách giày trên tay để tránh nước ngập trên đường

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 12

Và nhờ tài xế xa ba gác chở qua đường ngập nước để đến trường

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 13

 Học sinh lội nước đến trường

Triều cường đạt đỉnh, học sinh xắn quần, xách giày đến trường - 14

Đến chiều 16/11, triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất tại trạm An Phú trên sông Sài Gòn đạt 1,66m lúc 18h và 1,70m tại trạm Nhà Bè lúc 17h30.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN