Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Đường phố vừa rút hết nước do trận mưa lớn nhất từ đầu năm gây ngập vào chiều qua thì trưa nay, nhiều khu vực ở Sài Gòn lại tiếp tục thành sông do triều cường xuất hiện bất ngờ.

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 1

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa kéo dài đến chiều khiến người Sài Gòn "uống nước"

Trưa 27.8, nhiều tuyến đường ở khu vực quận Bình Thạnh, quận 2, Nhà Bè, TP.HCM bị ngập do triều cường xuất hiện lạ thường.

Theo đó, các tuyến đường như Bình Quới, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) bị ngập hơn nửa bánh xe máy và kéo dài cả km. Nhiều khu vực nước ngập hết bánh xe khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, người người dẫn bộ. Dọc các tuyến đường này, nước từ các miệng cống trào ngược lên đường ùn ục, bốc mùi hôi thối. Các nhà dân hai bên đường phải be bờ, ngăn không cho nước tràn vào.

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 2

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 3

 Nhiều tuyến đường vừa thoát khỏi nước ngập do mưa lớn vào chiều qua thì hôm nay tiếp tục thành sông do triều cường xuất hiện bất ngờ.

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 4

Tìm hướng khác để thoát khỏi nước ngập

“Cơn mưa vào chiều qua khiến đường khu vực này bị ngập nặng, nhà bị nước tràn vào vật vã cả đêm để tát nước ra, đến khuya thì nước cũng đã rút hết nhưng trưa nay nước từ cống lại trào lên đường do triều cường. Vừa hoảng hồn chống chọi cái ngập vào chiều hôm qua do mưa thì hôm nay tiếp tục gồng lưng để đối phó với triều cường xuất hiện bất ngờ xung đột”, anh Thuận người dân quận Bình Thạnh cho biết.

Cũng theo anh Thuận, anh sống ở khu vực này đã nhiều năm qua nhưng chưa thấy khi nào triều cường xuất hiện giữa buổi trưa gây ngập như thế này. “Thường triều cường chỉ xuất hiện buổi chiều. Nay đúng là lạ quá”, anh nhận định.

Tại khu vực đường Nguyễn Xí đoạn từ cầu Đỏ đến đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) nước ngập kéo dài gần 2km khiến hàng loạt phương tiện qua đây bị chết máy. Nhiều người lỡ đi vào vùng nước ngập cố dắt xe qua, số khác tìm cách quay đầu.

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 5

Người người dẫn bộ do nước ngập trên đường Nguyễn Xí

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 6

Ngồi trên vỉa hè chờ nước rút

“Chiều qua nấu cả nồi cơm để bán nhưng mưa tầm tã, đường ngập như sông nên cơm nấu xong không có khách đến ăn. Sáng nay, trời hửng nắng tôi tiếp tục nấu cơm bán thì trưa đường lại thành sông do triều cường. Đường ngập riết khổ quá chú ơi”, một phụ nữ tên Trang trên đường Nguyễn Xí than thở.

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa buổi trưa cũng làm các tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Trần Não (quận 2)…ngập nặng. Đến chiều cùng ngày, nhiều khu vực vẫn còn bị ngập nước do triều cường.

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 7

 Người dân khổ sở vượt “sông” trên đường phố Sài Gòn

Triều cường bất ngờ xuất hiện giữa trưa ở Sài Gòn - 8

 Các con hẻm ở quận Bình Thạnh cũng bị triều cường tấn công

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa vào chiều 26.8 kéo dài 2-3 giờ ở nhiều khu vực tại TP.HCM, mưa lớn nhất tại các quận Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức. Lượng mưa ghi nhận được tại khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đạt 149mm, quận Thủ Đức là 179 mm.

Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa chiều qua có thể xem là vượt lịch sử so với năm 2015 tại Tân Bình vào ngày 23.10.2014 là 148.3 mm và đây là trận mưa lớn nhất xuất hiện ở khu vực Nam Bộ từ đầu năm 2016 đến nay. Trận mưa kỷ lục này xảy ra vào giờ tan tầm gây ùn tắc giao thông tại các khu vực cửa ngõ như sân bay Tân Sơn Nhất, Kha Vạn Cân…khiến cả triệu người dân phải vật vã lội nước trên đường trở về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN