Trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ chòi vịt

Cầm tờ giấy đình chỉ quyết định điều tra, ông Bỉ mừng đến rơi nước mắt. Ông cho biết, lý lịch gia đình ông sẽ không có một vết đen và ông không phải chịu cảnh tù tội nữa.

Trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ chòi vịt - 1

Cầm tờ giấy đình chỉ quyết định điều tra, ông Bỉ mừng đến rơi nước mắt

Chiều 6.5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Ông Bỉ là người bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” do xây dựng chòi vịt không phép.

Theo quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Bỉ của Công an huyện Bình Chánh, sau khi điều tra, thấy hành vi xây dựng công trình của ông Bỉ ở khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh không phải là nhà ở và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Bình Chánh đối với ông Bỉ còn hiệu lực nên hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm.

Tại buổi làm việc, ông Bỉ cho biết Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã xin lỗi ông về sự việc đáng tiếc này và hỏi ông có yêu cầu bồi thường gì không.

“Tôi chỉ mong muốn sự việc kết thúc, vụ án đình chỉ. Tôi không phải chịu cảnh tù tội và lý lịch gia đình tôi không phải có một vết đen là mừng rồi. Giờ tôi mong ổn định cuộc sống để làm kiếm tiền nuôi mẹ già và các con nhỏ chứ không có yêu cầu bồi thường gì”, ông Bỉ nói.

Trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ chòi vịt - 2

Ông Bỉ mong ổn định cuộc sống để làm việc, có tiền nuôi mẹ già và các con nhỏ

Ông Bỉ chính là em trai của chủ lô đất cho ông Nguyễn Văn Tấn (48 tuổi) thuê để mở quán cà phê Xin Chào bị cơ quan Công an huyện Bình Chánh khởi tố hình sự gây xôn xao trong dư luận. Ông Bỉ cũng chính là chủ lô đất đối diện với trụ sở Công an huyện Bình Chánh.

Sau khi báo chí thông tin về trường hợp ông Tấn bị khởi tố về hành vi Kinh doanh trái phép và sau đó được đình chỉ vụ án, ông Bỉ cũng kêu cứu về trường hợp của mình. Sau đó, Công an TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra và xác định hành vi của ông Bỉ không cấu thành tội phạm. Việc khởi tố, đề nghị truy tố ông Bỉ không có căn cứ.

Trao quyết định đình chỉ vụ án cho chủ chòi vịt - 3

Vì xây dựng chòi vịt không phép mà ông Bỉ bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố

Người ký các văn bản tố tụng đối với ông Bỉ là ông Nguyễn Văn Quý – nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh vừa bị tạm đình chỉ công tác trong sáng nay vì truy tố chủ quán cà phê Xin Chào.

Clip ông Bỉ lên tiếng sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can:

Nội dung vụ án: Năm 2005 ông Bỉ sở hữu mảnh đất rộng hơn 3.600m2 gần trung tâm hành chính huyện Bình Chánh và cách trụ sở Công an huyện Bình Chánh khoảng 500m. Năm 2015, do cần chỗ cất vật tư và làm khu vực nuôi ngỗng nên ông Bỉ dựng một căn chòi mái lá mà không có giấy phép. Sau đó, UBND phạt ông Bỉ hơn 6 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình và được ông Bỉ chấp thuận.

Ngày 17.11.2015, ông Bỉ tiếp tục xây dựng một căn chòi bằng cây và mái lá không phép tại thửa đất trên với diện tích 35m2 và bị UBND thị trấn Tân Túc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Bỉ.

Ngày 27.11.2015, UBND huyện Bình Chánh ban hành quyết định xử phạt ông Bỉ do vi phạm “xây dựng nhà ở riêng lẻ ở khu đô thị mà không có giấy phép xây dựng”. Sau đó, ông Bỉ đã tự tháo dỡ chòi mái lá này.

Căn cứ và những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Bình Chánh kết luận hành vi của ông Bỉ phạm vào tội “vi phạm các quy định về quản lý nhà ở” theo điều 270 Bộ luật hình sự. Từ đó, cơ quan này quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND huyện Bình Chánh, đề nghị truy tố trước tòa án

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN