TQ xử 6 kẻ quay clip sex, tống tiền quan chức

Tòa án TP. Trùng Khánh vừa xét xử 6 đối tượng bị buộc tội câu kết với nhau để quay clip sex nhằm tống tiền quan chức chính phủ, hãng tin Tân Hoa Xã hôm qua cho biết.

Sáu đối tượng bị buộc tội “dụ dỗ quan chức quan hệ với phụ nữ rồi bí mật quay phim để tống tiền trong thời gian 2008 – 2009".

Đoạn clip ghi lại cảnh Bí thư Đảng ủy cấp huyện ân ái với nhân tình đã bị đưa lên trang tiểu blog Sina Weibo, khiến vụ việc trở nên ầm ĩ khắp cả nước. Báo chí nhà nước nói rằng ông Lôi Chính Phú đã bị mất chức và sẽ phải đối mặt với tội danh tham nhũng.

Quan chức là Đảng viên ở Trung Quốc không được phép cặp bồ, và đoạn video bị nhiều người dân coi là biểu hiện của tình trạng tham nhũng và sa đọa trong tầng lớp quý tộc cầm quyền.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình kêu gọi xử lý nghiêm các trường hợp tương tự và cảnh báo tệ nạn này có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại của Đảng, cho dù mới có rất ít quan chức cấp cao bị sa thải hoặc điều tra tham nhũng sau khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền.

Có 10 quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn sở hữu nhà nước bị sa thải từ tháng 1 vì liên quan tới các clip sex. Họ là những quan chức cấp quận, huyện và lãnh đạo của công ty nhà nước ở Trùng Khánh – căn cứ quyền lực của cựu Bí thư Bạc Hy Lai bị sa thải hồi năm ngoái vì cáo buộc tham nhũng và giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN