TQ: Nhập viện vì ngồi xổm trên bồn cầu ở sân bay

Một hành khách đang chờ lên máy bay tại một sân bay ở Trung Quốc đã phải nhập viện do bị thương vì ngồi xổm trên bồn cầu.

Hành khách Jin Pai, 35 tuổi, đang đứng trên miệng của bồn cầu trong nhà vệ sinh tại sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, thì bồn cầu bất ngờ bị vỡ và đổ xuống sàn.

TQ: Nhập viện vì ngồi xổm trên bồn cầu ở sân bay - 1
Hành khách Jin Pai, 35 tuổi, nhập viện với vết thương ở chân và mông. 

Tai nạn đã khiến nạn nhân bị thương nặng ở mông và chân. Nạn nhân được phát hiện ngồi trên sàn toilet sau khi anh này gọi điện cho bạn đồng hành tới giúp đỡ.

Hành khách Pai quá xấu hổ nên không dám hét to để nhờ giúp đỡ và anh này hy vọng những người bạn sẽ trợ giúp mình một cách kín đáo.

Vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển tới bệnh viện ngay lập tức.

Nhân viên cấp cứu đã tới kiểm tra và đưa người đàn ông tới một bệnh viện ở thành phố Hợp Phì. Tại đây, các bác sĩ đã phải khâu hàng chục mũi tại vết thương ở chân trái và đùi của hành khách Pai.

TQ: Nhập viện vì ngồi xổm trên bồn cầu ở sân bay - 2
Bồn cầu bị vỡ và đổ xuống sàn tại sân bay quốc tế Tân Kiều Hợp Phì ở tỉnh An Huy, Trung Quốc 

Pai đã thừa nhận với những người bạn rằng anh ta đã ngồi xổm trên bồn cầu, nhưng sau đó đã thay đổi lời khai với cảnh sát để tránh phải bồi thường. Các nhà chức trách cho biết họ tin đây chỉ là một tai nạn.

Theo các quan chức sân bay, hành khách Pai không muốn ngồi bệt trên bồn cầu bởi vì anh sợ nó không được sạch. 

Phát ngôn viên của cảnh sát thành phố Hợp Phì cho biết: “Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng bồn cầu bệt để ngồi chứng không phải để đứng.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN