TQ: Đưa trẻ nghiện game vào trại huấn luyện quân sự

Các trại huấn luyện theo kiểu quân sự đang rất phát triển tại Trung Quốc để giúp giới trẻ nước này cai nghiện internet.

Hiện có khoảng 259 trại huấn luyện quân sự được thành lập tại Trung Quốc để cai nghiện internet cho các thiếu niên nước này. Các trung tâm kiểu này có thể được nhân rộng hơn nữa tại Trung Quốc trong tương lai.

“Bố mẹ muốn tôi học ở nhà cả ngày và tôi không được phép chơi ở bên ngoài”, một thiếu niên có tên là Wang cho biết. “Hệ quả, tôi đã tìm tới internet để thoát khỏi những sức ép về mặt xã hội. Khi tôi trở nên nghiện game, kết quả học tập của tôi giảm sút".

Wang thừa nhận, cậu từng chơi game liên lục trong hơn 3 ngày và chỉ dành 1 giờ để ngủ. Để cai nghiện game, Wang phải vào Trung tâm giáo dục Qide ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Khoảng 70% trong tổng số 110 học sinh tại trung tâm này đang được điều trị chứng nghiện internet, phần lớn là nghiện chơi game trực tuyến.

TQ: Đưa trẻ nghiện game vào trại huấn luyện quân sự - 1

Học viên được giáo dục và sinh hoạt trong môi trường quân đội tại Trung tâm giáo dục Qide.

Xing Liming, một nhân viên tại Trung tâm giáo dục Qide, cho biết, phần lớn học viên gia nhập trung tâm trong tình trạng thể chất yếu.

“Ám ảnh về internet đã làm hại sức khỏe của họ và các thiếu niên này thường mất khả năng hòa nhập cuộc sống bình thường”, Xing Liming cho biết. “Giáo dục và sinh hoạt trong môi trường quân sự giúp họ có kỷ luật hơn và lấy lại khả năng hòa nhập cuộc sống bình thường.

Trung Quốc không phải là quốc gia đầu tiên thành lập các trung tâm cai nghiện internet. Vào tháng 8/2013, Nhật Bản cũng đã giới thiệu các trại giúp cai nghiện internet cho trẻ em. Phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Nhật Bản, ông Akifumi Sekine, ước tính chứng nghiện internet ảnh hưởng đến khoảng 518.000 học sinh trung học ở nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN