TQ công bố bản đồ "quan chức ngoại tình" trên cả nước

Những quan chức ngoại tình bị bêu tên trên tấm bản đồ do Nhân dân Nhật báo công bố.

Ngày 28/11, website của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố một bản đồ cho thấy số lượng các quan chức bị phát hiện có hành vi ngoại tình tại các tỉnh thành của nước này và gây ra một cơn bão trong dư luận.

TQ công bố bản đồ "quan chức ngoại tình" trên cả nước - 1

Tấm bản đồ "quan chức ngoại tình" do Nhân dân Nhật báo công bố

Tấm bản đồ này thể hiện nhiều tỉnh thành của Trung Quốc được tô màu cam, biểu thị cho số lượng quan chức ngoại tình ở những địa phương này cao hơn hẳn so với các khu vực khác. Sau khi được lưu truyền rộng rãi trên mạng, Nhân dân Nhật báo đã phải gỡ tấm bản đồ khỏi trang vì các nhân viên kiểm duyệt không thể “quản” nổi những lời bàn tán xì xào trên mạng.

Hình ảnh do các thành viên mạng xã hội Weibo chụp lại được cho thấy tấm bản đồ này được đăng kèm với ảnh chụp một số quan chức có hành vi ngoại tình và những lời mô tả hành vi của họ.

Tổng cộng 12 tỉnh thành của Trung Quốc đã bị “bêu tên” trên tấm bản đồ ngoại tình này, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh.

Hồ Bắc, vùng đất được coi là “gạo trắng nước trong”, là nơi có số lượng quan chức dính vào các bê bối bồ bịch nhiều nhất, với tổng cộng 6 quan chức cấp cao bị mất chức vì có hành vi ngoại tình trong năm 2014.

Xếp sau đó là Sơn Tây, nơi 5 quan chức bị bêu tên trên bản đồ, trong đó có 2 nữ quan chức bị cách chức vì đã có hành vi tham nhũng và ngoại tình sau cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai buộc tội các nữ cán bộ có hành vi sai trái trong quan hệ nam nữ.

Một trong 2 nữ cán bộ này được cho là đã có “quan hệ tình cảm với nhiều cán bộ cấp trên và cấp dưới”, Tuần báo Kinh tế Trung Quốc cho hay.

TQ công bố bản đồ "quan chức ngoại tình" trên cả nước - 2

Một quan chức bị bồ nhí tung ảnh thân mật lên mạng

Thủ đô Bắc Kinh cũng không phải là ngoại lệ, nơi 4 quan chức cấp cao bị phát hiện lăng nhăng bồ bịch, trong đó có ông Xu Jie, cựu Phó Cục trưởng Cục Khiếu nại Tố cáo, và Yang Gang, người đứng đầu một ủy ban kinh tế quan trọng.

Trong khi đó, tỉnh Quảng Đông có 3 quan chức bị bêu tên, trong đó có ông Liang Guoying, cựu Phó Thị trưởng thành phố Đông Quan bị cách chức vì dính vào nhiều vụ bê bối lăng nhăng với các bồ nhí, bên cạnh hành vi tham nhũng và tẩu tán tài sản đến mức ông này được đặt biệt danh là “quan chức trần truồng”.

Tấm “bản đồ ngoại tình” này có vẻ như là một phần trong chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc để thuyết phục người dân rằng các lãnh đạo Bắc Kinh hiện nay đang quyết tâm bài trừ nạn tha hóa đạo đức trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Một nhân viên của tờ Nhân dân Nhật báo xác nhận rằng tấm bản đồ “quan chức ngoại tình” này đã được xuất bản lên trang, nhưng người này không thể lý giải được vì sao nó bị gỡ xuống. Một giả thuyết do người này đưa ra là vì tấm bản đồ chưa hoàn thiện vì một số trường hợp quan chức ngoại tình bị phanh phui ở Hải Nam và Tứ Xuyên chưa được thể hiện trên bản đồ.

Trong thời gian gần đây, bên cạnh chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn đẩy mạnh đấu tranh chống lại nạn “tha hóa đạo đức” trong đội ngũ quan chức của mình.

TQ công bố bản đồ "quan chức ngoại tình" trên cả nước - 3

Ông Tập Cận Bình quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng và tha hóa đạo đức trong đảng

Thậm chí cách đây mấy tháng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc còn đăng hẳn định nghĩa về hành vi ngoại tình trên website của mình, trong đó xác định một người bị coi là ngoại tình khi “có hành vi tình dục với người khác giới không phải là bạn đời”.

Mặc dù ngoại tình không phải là vi phạm pháp luật ở Trung Quốc, tuy nhiên đây là hành vi bị nghiêm cấm tuyệt đối đối với các đảng viên Đảng Cộng sản. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc liên tục phanh phui và trừng phạt các quan chức bị phát hiện có hành vi ngoại tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN