TQ: Con kẹt trong xe BMW, mẹ quyết không chịu phá cửa

Khi lính cứu hỏa định phá cửa kính cứu cậu bé, bà mẹ đã quyết liệt ngăn cản và yêu cầu chờ thợ khóa đến.

Ngày 14.7, một bà mẹ ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đã bị cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ trích thậm tệ sau khi kiên quyết không cho mọi người phá cửa kính chiếc xe hơi BMW của mình để giải cứu đứa con trai đang mắc kẹt bên trong.

Theo trang Sina News, người dân thành phố Nghĩa Ô bắt đầu tụ tập quanh một chiếc xe BMW đậu trên phố sau khi phát hiện một cậu bé khoảng 3 tuổi bị mắc kẹt bên trong đang gào khóc thảm thiết. Nhận được tin báo, lính cứu hỏa lập tức đến hiện trường và chuẩn bị dùng búa để phá cửa kính, giải thoát cho cậu bé.

TQ: Con kẹt trong xe BMW, mẹ quyết không chịu phá cửa - 1
Người dân tập trung quanh chiếc xe nơi cậu bé bị mắc kẹt

 

Đúng lúc đó, bà mẹ cậu bé xuất hiện và kiên quyết không cho lính cứu hỏa đập vỡ kính xe, vì cô ta không muốn trả tiền sửa xe. Cô này cầu xin mọi người kiên nhẫn đợi thợ khóa đến mở cửa, vì không muốn chiếc xe bị trầy xước gì.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay cậu bé này bị bố mẹ bỏ lại để trông xe trong lúc họ ra ngoài mua sắm chút đồ, thế nên họ không rút chìa khóa ra khỏi xe. Trong lúc nghịch ngợm bên trong xe, cậu bé đã vô tình bấm nút chốt cửa và không biết cách nào để mở cửa ra.

TQ: Con kẹt trong xe BMW, mẹ quyết không chịu phá cửa - 2
Lính cứu hỏa chuẩn bị dụng cụ để đập cửa kính xe, giải thoát cho cậu bé

 

Cảnh sát và lính cứu hỏa đã hết lời thuyết phục người phụ nữ để họ phá cửa xe để cứu cậu bé, thế nhưng cô này vẫn lưỡng lực không quyết. Sợ rằng tính mạng cậu bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng vì chiếc xe đang nóng dần lên dưới trời nắng gắt, một lính cứu hỏa đã bất chấp và dùng búa phá cửa, giải thoát cho cậu bé đang sắp lả đi bên trong.

Sau khi câu chuyện trên được đăng tải trên mạng, người mẹ này đã nhận được những lời chỉ trích kịch liệt của cộng đồng mạng, một số người thậm chí còn nguyền rủa và cho rằng cô này không xứng đáng làm mẹ.

TQ: Con kẹt trong xe BMW, mẹ quyết không chịu phá cửa - 3
Lính cứu hỏa phá cửa kính cứu cậu bé, bất chấp sự ngăn cản của bà mẹ

 

Một cư dân mạng viết: “Người mẹ tốt sẽ không bao giờ để đứa con nhỏ ở trong xe một mình, và sẽ làm tất cả mọi thứ để cứu con khi chiếc xe vô tình bị khóa”.

Một người khác viết thêm: “Có vẻ như chiếc BMW mới là con trai đích thực của cô ta”.

Hôm 27.6, một cậu bé 4 tuổi ở Hồ Nam đã thiệt mạng vì mất nước nghiêm trọng sau khi bị bố mẹ bỏ quên trong một chiếc xe hơi giữa trời nắng. Trước đó vài ngày, một bé gái 3 tuổi ở Sơn Đông cũng qua đời vì bị cô giáo mầm non bỏ lại trong chiếc xe nóng như lò hơi trong suốt 9 tiếng đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN