TQ: Bỏ mặc 7 bệnh nhân tâm thần ở bến xe

Một bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc đã bỏ mặc 7 bệnh nhân ở một bến xe, gây ra cảnh tượng vô cùng nhếch nhác nơi công cộng.

Gần đây, các hành khách qua lại bến xe khách ở thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc phát hiện 7 “hành khách” nữ có vẻ ngoài và điệu bộ rất kỳ lạ nên đã báo với cơ quan chức năng.

Những người phụ nữ này lục tìm đồ ăn trong các thùng rác và mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, họ lại lăn ra ngủ ở bất cứ chỗ nào. Một người trong số họ thậm chí còn tiểu tiện ngay ở chỗ công cộng, khiến cho quanh cảnh ở bến xe vô cùng nhếch nhác.

TQ: Bỏ mặc 7 bệnh nhân tâm thần ở bến xe - 1

Những người phụ nữ "kỳ lạ" bị bỏ rơi ở bến xe

Những người này cho biết họ đến từ một bệnh viện tâm thần ở thành phố Chu Hải gần Đông Quan. Một y tá đã đưa họ đến đây, và sau đó cô ta biến mất, để mặc những người này bơ vơ ở bến xe.

Cảnh sát nghi ngờ những bệnh nhân tâm thần này bị cố tình bỏ lại bến xe, thế nên họ đã ngay lập tức liên hệ với nhân viên bệnh viện này.

TQ: Bỏ mặc 7 bệnh nhân tâm thần ở bến xe - 2

Cảnh sát hỏi thăm các bệnh nhân tâm thần bị bỏ rơi

Một đại diện của bệnh viện bác bỏ thông tin cho rằng họ cố tình bỏ mặc bệnh nhân ở bến xe và cho biết những bệnh nhân này bị lạc do sơ suất của một nhân viên y tế.

Sau 25 giờ “thất lạc” ở bến xe, các bệnh nhân này đã được đưa trở lại trung tâm điều trị ở thành phố Chu Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN