TQ: Bé 6 tuổi bị móc mắt, cướp giác mạc

Một cậu bé 6 tuổi ở Trung Quốc đã bị đối tượng buôn bán nội tạng người bắt cóc, móc mắt để cướp lấy giác mạc.

Cảnh sát Trung Quốc cho hay một cậu bé 6 tuổi ở nước này đã bị mù sau khi bị một đối tượng nghi là kẻ chuyên buôn bán nội tạng người khoét mắt.

Cậu bé này mất tích khi đang chơi đùa bên ngoài ngôi nhà ở tỉnh Sơn Tây. Sau đó gia đình tìm thấy cậu bé người bê bết máu bị bất tỉnh trên một cánh đồng, và hãi hùng hơn cả là đôi mắt của cậu bé đã bị khoét và bị vứt ở gần đó.

be 6 tuoi bi moc mat  buon noi tang o trung quoc  be 6 tuoi bi lay giac mac

Cậu bé đang được điều trị trong bệnh viện

Truyền hình Trung Quốc cho biết việc giác mạc trong đôi mắt của cậu bé bị lấy đi đã dẫn đến nghi vấn cho rằng vụ việc này do một kẻ buôn bán nội tạng người chuyên nghiệp gây ra.

Người cha của cậu bé này bàng hoàng kể lại: “Máu chảy đầy mặt nó. Mi mắt nó bị lật ngược từ trong ra ngoài với hốc mắt hoàn toàn trống rỗng.”

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết có thể cậu bé này đã bị đánh thuốc mê trong quá trình bị móc mắt này. Cảnh sát đã treo giải thưởng 100.000 tệ cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ một nghi can nữ.

toi pham buon noi tang  bi moc mat  bi moc mat lay giac mac

Cảnh sát xác định nghi phạm gây ra vụ việc này là một đối tượng nữ

Năm 2007, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cấm ghép tạng từ những người hiến tạng còn sống, ngoại trừ vợ chồng, họ hàng máu mủ hoặc con nuôi, và chính quy định này đã làm nở rộ tội phạm buôn bán nội tạng người bất hợp pháp.

Năm ngoái cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 137 người, trong đó có 18 bác sĩ vì cáo buộc buôn bán nội tạng người trong một đường dây tội phạm quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Huffington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN