TPHCM: Xe chở đầy khách bỗng dưng bốc cháy trên cao tốc

Đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương chiếc xe khách bỗng dưng bốc cháy, khiến hàng chục hành khách tháo chạy.

Khoảng 9h ngày 18.2, xe khách 46 chỗ BKS 51B-098.92 do tài xế Huỳnh Thanh Dũng (50 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển chở đầy khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi đến Km 35+500 (địa phận tỉnh Long An), phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy.

Nghe tiếng hô hoán, tài xế Dũng vội tấp xe vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, mở cửa cho hành khách xuống xe. Khi tất cả những người trên xe thoát ra ngoài an toàn cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy lớn. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy trên cao tốc có mặt dập tắt ngọn lửa ngay sau đó.

May mắn sự cố không gây thiệt hại về người và hàng hóa nhưng phần đuôi xe bị cháy.

TPHCM: Xe chở đầy khách bỗng dưng bốc cháy trên cao tốc - 1

Đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương chiếc xe khách bỗng dưng bốc cháy

“Đang chạy, nghe hành khách ngồi phía sau la lớn cháy, nhìn phía sau qua kính chiếu hậu tôi thấy phần đuôi xe bốc khói đen ngòm nên vội tấp xe vào làn dừng khẩn cấp, mở cửa cho hành khác xuống xe. Lúc đó, tôi cùng nhiều người chặn các xe tải mượn bình chữa cháy dập lửa nhưng do đám cháy lớn nên không thành. Nguyên nhân cháy có thể do chập điện”, tài xế Dũng cho biết.

Sau sự cố, toàn bộ hành khách và hàng hóa trên xe được chuyển qua một xe khác để đưa về trạm.

Đến hơn 11h cùng ngày, hiện trường vụ việc được giải quyết xong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN