TP.HCM: Trèo rào chắn, bị tàu hỏa nghiền nát

Một người đàn ông chết trong tình trạng không nguyên vẹn sau khi băng qua đường ray bị tàu hỏa tông trực diện và kéo lê nhiều mét trên đường.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 19 giờ 40, ngày 1/3 trên tuyến đường sắt Bắc- Nam song hành với đường Kha Vạn Cân (cách ga Bình Triệu khoảng 400 mét) thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức- TPHCM.

Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, đoàn tàu QNN2 có lộ trình từ TPHCM đi Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), khi lưu thông qua khu vực trên thì ông Nguyễn Đắc Dũng (44 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú tại quận 7 - TPHCM) bất ngờ trèo hàng rào và thiếu quan sát khi băng ngang đường ray.

Do sự cố quá bất ngờ, đoàn tàu lại lưu thông với tốc độ cao không thể thắng gấp đã tông trực diện vào nạn nhân. Lực tông quá mạnh khiến nạn nhân bị hất văng một đoạn và bị tàu hỏa kéo lê nhiều mét trên đường.

Hậu quả nạn nhân chết tại chỗ trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn.

Đến hơn 22 giờ cùng ngày, xe cứu thương được điều động đến hiện trường để đưa thi thể đi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Sỹ- X. Danh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN