TP.HCM: Thí điểm “vỉa hè ăn uống” ở khu trung tâm

Người dân được phép kinh doanh trên vỉa hè tại một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM theo 2 khoảng thời gian cố định.

TP.HCM: Thí điểm “vỉa hè ăn uống” ở khu trung tâm - 1

Người dân được phép kinh doanh trên vỉa hè tại một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM theo  thời gian cố định.

UBND Quận 1, TP.HCM cho biết đang triển khai thí điểm kế hoạch “Khu vực kinh doanh ăn uống theo thời gian quy định”.

Theo đó, vỉa hè của một số tuyến đường ở P.Bến Nghé, Quận.1, gồm Nguyễn Văn Chiêm (đoạn giao với đường Hai Bà Trưng và đoạn giao với đường Phạm Ngọc Thạch) và khu vực trong Công viên Cảng Bạch Đằng (đối diện với Ngân hàng Sài Gòn Công Thương) đã bắt đầu được đưa vào thí điểm từ 29.3.

Ở các vỉa hè nói trên, UBND Quận 1 sẽ cho phép buôn bán, kinh doanh từ 6h - 8h và từ 11h - 13h hằng ngày. Đối tượng được hỗ trợ tham gia buôn bán là những người có hoàn cảnh khó khăn đang kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Theo UBND Quận 1, giải pháp này vừa hỗ trợ được cho các gia đình thuộc diện chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vừa giúp kiểm soát, kéo giảm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn Quận1.

Kế hoạch được thí điểm trong vòng 1 tháng. Sau đó, UBND Quận 1 sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, và nhân rộng trên địa bàn các phường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN