TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại

Hàng loạt xe mô tô “khủng” hiệu BMW có dung tích 1200cm3 mang biển số nước ngoài vi phạm luật giao thông, người điều khiển không xuất trình được giấy tờ cần thiết đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý.

Khoảng 8h30 ngày 19/11, khi đang tuần tra trên địa bàn, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67)  Công an TP.HCM phát hiện 10 xe mô tô mang biển số Thái Lan, hiệu BMW có dung tích 1200 cm3 chạy vào đường cấm xe 2 bánh trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Tân Phú, quận 9).

Tổ tuần tra đã huy động lực lượng chặn dừng những chiếc mô tô “khủng” trên để xử lý. Qua làm việc, chủ sở hữu những chiếc mô tô này chỉ xuất trình được giấy phép lái xe, nhưng không hợp lệ.

Những người vi phạm giao thông cho biết, họ đang trên đường đi du lịch từ TP.HCM lên thành phố Đà Lạt.

Theo một cán bộ CSGT Đội Rạch Chiếc, hiện nay chỉ có bằng lái của các nước Lào, Campuchia mới được sử dụng chung trên lãnh thổ Việt Nam. Riêng giấy phép lái xe của Thái Lan vẫn chưa nằm trong quy ước được sử dụng trên đường bộ Việt Nam.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm đối với những phương tiện vi phạm trên, bàn giao cho Phòng PC67 xử lý theo thẩm quyền.

TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại - 1

TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại - 2

TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại - 3

Hàng loạt mô tô “khủng” biển số nước ngoài bị CSGT Rạch Chiếc tạm giữ khi chạy vào đường cấm

TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại - 4

 Những người điều khiển mô tô ngơ ngác khi bị CSGT Việt Nam lập biên bản vi phạm

TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại - 5

TP.HCM: Tạm giữ 10 mô tô “khủng” biển số ngoại - 6

Theo quy định chỉ có những xe mang biển số Lào, Campuchia mới được lưu thông trên đường bộ lãnh thổ Việt Nam

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN