TP.HCM: Nhiều tuyến đường lại sắp bị ngập dù không mưa

Sự kiện: Thời sự

Dù trời có mưa hay không, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn có khả năng bị ngập do triều từ ngày 14.11, đạt đỉnh vào ngày 15 và 16.11.

TP.HCM: Nhiều tuyến đường lại sắp bị ngập dù không mưa - 1

Dịp rằm tháng 9 âm lịch vừa qua, nhiều tuyến đường tại TP.HCM cũng đã bị ngập do triều cường, sau đó mưa lớn đổ xuống đã khiến tình trạng ngập càng trở nên nặng hơn.

Ngày 13.11, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch và đang ở mức cao.

Cụ thể, mực nước thực đo cao nhất tại các trạm Thủ Dầu Một và Phú An (sông Sài Gòn) vào ngày 12.11 tương ứng ở mức trên báo động III và xấp xỉ báo động III, riêng mức nước đo tại trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) cũng có nguy cơ đạt mức báo động II.

Do đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước cao nhất trong ngày đo tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng cao hơn mức báo động III từ 0,13 - 0,17m, trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng cao hơn mức báo động III khoảng 0,20 - 0,25m.

Với mức triều như trên, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, một số tuyến đường tại TP.HCM có thể bị ngập dù không mưa là Lương Định Của, Xa lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Hưởng, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Đường số 26, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10,...

Do ảnh hưởng của triều cường trong đợt này, tình trạng ngập có thể xảy ra từ ngày mai (14.11), sau đó tình trạng ngập sẽ càng nặng hơn khi triều đạt đỉnh trong khoảng 6 - 8h và 16 - 18h các ngày 15 và 16.11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN