TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ số nhà "siêu xuyệt"

Sự kiện: Tin TP Hồ Chí Minh

Ngày 6-6, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát để xử lý tình trạng số nhà “siêu xuyệt”.

Việc này xuất phát từ bài báo “Điên đầu với số nhà “khủng”” đăng trên báoPháp Luật TP.HCM, số ra ngày 13/5/2016.

TP cũng yêu cầu sở này cùng UBND quận Bình Tân và huyện Nhà Bè xử lý, khắc phục việc quản lý cấp số nhà như bài báo phản ánh. Việc này để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính… Kết quả thực hiện phải báo cáo cho Thành ủy, UBND TP.

TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ số nhà "siêu xuyệt" - 1

Số nhà quá nhiều xuyệt gây nhiều khó khăn cho người dân. Ảnh: N.TÂN

Như đã phản ánh, nhiều khu vực ở Bình Tân, Nhà Bè và một số nơi khác có số nhà quá nhiều xuyệt. Một trong các điển hình là nhà ông Nguyễn Văn Tư ở số 1086/127/2/6/15/41 khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Việc này gây nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là trong các giao dịch cần địa chỉ nơi đi, nơi đến. “Số nhà dài lê thê không thể nào nhớ nổi đâm ra nhiều bất tiện. Tôi đi đâu có liên quan đến giấy tờ thì phải ghi số nhà vào giấy chứ không thì quên” - một người dân than.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TÁ LÂM (Pháp luật TP.HCM)
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN