TP.HCM: Bé gái tử vong vì sặc cháo tại nhà trẻ "chui"

Được chủ cơ sở giữ trẻ không phép cho ăn cháo, bé gái 1 tuổi không may bị sặc dẫn đến tử vong.

Bé gái tử vong vì sặc cháo - Bé gái chết ở nhà trẻ chui

Điểm giữ trẻ không phép của bà Nga, nơi cháu T. bị sặc cháo dẫn đến tử vong

Ngày 29.4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ bà Trần Thị Nga (47 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú huyện Hóc Môn) để điều tra, làm rõ cái chết của bé gái P.N.Q.T (1 tuổi) bị sặc cháo dẫn đến tử vong tại điểm giữ trẻ không phép của bà Nga ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Trước đó, vào trưa 26.4, bà Nga cho cháu T. ăn cháo say nhuyễn. Trong lúc ăn, cháu T. khóc dẫn đến sặc cháo và bị ngất.

Bà Nga bế bé T. lên, dùng tay vỗ vào lưng bé sơ cứu nhưng không được nên điện thoại cho mẹ bé T. là chị B.T.T. (làm công nhân xưởng may ở Hóc Môn) đến để đưa bé T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé T. đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt điều tra. Bà Nga được mời lên làm việc và tạm giữ cho đến nay.

Theo điều tra của cơ quan công an cũng như khai báo của bà Nga, điểm giữ trẻ này hoạt động không phép đã hơn 1 năm nay và bà Nga không có giấy chứng chỉ hành nghề. Các cháu bé được giữ ở điểm không phép này với giá 1 triệu đồng/cháu/tháng. Thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, điểm giữ trẻ bà Nga nhận giữ 8 cháu bé và đa số là con các công nhân.

 Hiện thi thể cháu T. đã được gia đình đưa về quê Bình Định lo hậu sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN