Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Sự kiện: Thời sự

16 giờ chiều nay 28-9, Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - 1

Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Ảnh: Reuters

16 giờ chiều ngày 28-9, chuyên cơ chở Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 28, 29-9 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn tháp tùng Tổng thống Duterte gồm Bộ trưởng Ngoại giao Perfecto R.Yasay; Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano N. Aguirre; Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ramon M.Lopez; Cố vấn An ninh Quốc gia Hermogenes C.Esperon; Thượng Nghị sỹ Alan Peter S.Cayetano; Bộ trưởng Truyền thông Phủ Tổng thống Jose Ruperto Martin M. Andanar; Bộ trưởng Nội các phụ trách vấn đề lương thực Leoncio Padilla Evasco và Đại sứ Philippines Hà Nội Noel Servigon.

Trong buổi tối ngày 28-9, tại Hà Nội, ông Dueterte sẽ có cuộc gặp với cộng đồng người Philippines ở Việt Nam.

Ngày 29-9 sẽ là một lịch trình dày đặc các hoạt động của Tổng thống Philippines tại Hà Nội. Sáng 29-9, ông sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ đón Tổng thống Duterte sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch vào sáng 29-9 trước khi ông Duterte và Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc họp hẹp và hội đàm.

Trong buổi chiều cùng ngày, Tổng thống Philippines sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự Quốc yến trước khi rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ tư của Tổng thống Rodrigo Duterte kể từ khi nhậm chức vào ngày 30-6 năm nay. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Rodrigo Duterte, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, nhất là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại… Hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển tốt đẹp. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào vừa qua, ông Dueterte khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là "láng giềng tốt" mà còn là "anh em thân thiết".

Hợp tác kinh tế hai nước phát triển tích cực, kim ngạch thương mại năm 2015 đạt gần 3 tỉ USD và 7 tháng đầu năm 2016 đạt 1,72 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Hợp tác quốc phòng phát triển thực chất và ngày càng mở rộng. Hai bên tổ chức đối thoại chính sách cấp Thứ trưởng quốc phòng lần thứ 2 vào tháng 4-2016, tích cực triển khai các thoả thuận đã ký kết về hợp tác quốc phòng, đường dây nóng giữa Cục Cảnh sát Biển Việt Nam (nay là Bộ Tư lệnh) và Bộ Tư lệnh phòng vệ bờ biển Philippines, tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Cộng hoà Philippines, giao lưu trên đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông giữa hải quân hai nước (3-2012).

Hợp tác biển và đại dương là một trong những trụ cột trong quan hệ hai nước, trong đó ưu tiên là vấn đề an ninh và tự do hàng hải, phát triển kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn…

Một số hình ảnh Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi tới sân bay quốc tế Nội Bài:

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - 2

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - 3

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - 4

Tổng thống Philippines đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam - 5

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Ngọc (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN