Tổng thống Obama cho phép Mỹ không kích tại Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép thực hiện các cuộc không kích “có mục tiêu” nếu cần thiết để bảo vệ các lợi ích của Mỹ trước các lực lượng phiến quân ở Iraq.

Nếu nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) tiến tới thành phố Erbil ở miền bắc Iraq, Tổng thống Obama cho biết, ông sẽ cho phép quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích. Mỹ có một đại sứ quán và các nhân viên khác tại thành phố này.

Nhưng Tổng thống Obama khẳng định, ông sẽ không cho phép nước Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh khác ở Iraq và quân đội chiến đấu của Mỹ sẽ không trở lại quốc gia vùng Vịnh.

“Nước Mỹ đang tới trợ giúp (Iraq). Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ”, ông Obama nhấn mạnh. Tuyên bố này là cam kết mạnh mẽ nhất của Mỹ tại Iraq từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia vùng Vịnh vào cuối năm 2011.

Tổng thống Obama cho phép Mỹ không kích tại Iraq - 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tổng thống Obama cũng cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã thả 5.300 galon nước uống và 8.000 suất ăn cho khoảng 400.000 người Yazidi đang lánh nạn trên núi Sinjar ở miền bắc Iraq, giáp biên giới với Syria.

Những người Yazidi trước đó đã chạy trốn khỏi các ngôi làng của họ tại miền bắc Iraq, sau khi bị nhóm ISIS tấn công. Họ đã bị mắc kẹt trên núi trong tình trạng không có thực phẩm và nước uống, trong khi lực lượng ISIS bao vây dưới chân núi.

Lực lượng phiến quân ISIS đã chiếm phần lớn miền bắc Iraq, bao gồm thành phố Mosul, trong hơn 2 tháng qua. Nhóm này cũng đồng thời đánh chiếm lãnh thổ ở Syria và Li Băng để thành lập một nhà nước Hồi giáo thống nhất trên lãnh thổ của 3 quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN