Tổng thống Mỹ chưa quyết định tấn công Syria

Sự kiện: Chiến sự Libya

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington đã kết luận chính phủ Syria thực hiện một vụ tấn công bằng vụ khí hóa học gần thủ đô Damascus.

Ông Barack Obama cho biết việc sử dụng vũ khí hóa học ảnh hưởng tới các lợi ích quốc gia của Mỹ và tiến hành “tấn công cảnh báo” có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực tới cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định ông chưa quyết định liệu có can thiệp quân sự hay không.

Trong khi đó, Anh đang hối thúc các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết cho phép các biện pháp bảo vệ người dân ở Syria. Mặc dù vậy, đồng minh của Syria là Nga đã từ chối thông qua nghị quyết, khiến cuộc họp của LHQ nhằm tìm giải pháp cho vấn đề Syria lâm vào bế tắc.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích lập trường “bảo thủ của Nga” và tuyên bố Mỹ không thể cho phép sử dụng biện pháp ngoại giao như là một lá chắn bảo vệ chính phủ Syria.

Trong khi các nhà phê bình tỏ ra hoài nghi về mục đích của cuộc tấn công giới hạn vào Syria, Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc tấn công sẽ gửi tới chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad “một thông điệp mạnh mẽ rằng họ không nên tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học.”

Mỹ đã tiết lộ những thông tin tình báo cho thấy rằng chính phủ của ông Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Hiện tại, các chuyên gia vũ khí hóa học của LHQ vẫn đang tiến hành điều ra tại Syria. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết các chuyên gia cần 4 ngày để hoàn thành cuộc điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Chiến sự Libya Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN