Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

9h30 sáng 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sáng 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cùng dự lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3

Cùng dự lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - 5

Ảnh: Tuấn Phạm

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ Hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trước đó, chiều 12-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch. 

Tối 12-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội. 

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông hy vọng tình hữu nghị Việt - Trung luôn bền chặt, hai nước vượt qua khác biệt để tăng cường hợp tác. Ông cũng chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Việt Nam dành cho Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức và dự Hội nghị cấp cao APEC.

Theo lịch trình, chiều 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến công du tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ăn sáng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đầu giờ sáng nay 13-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn sáng cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Bình - A.Nhiên - T.Trung (CAND)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN