Tin mới vụ đoàn công tác mất 50 triệu khi đi máy bay

Sự kiện: Tin ngắn

Liên quan thông tin đoàn công tác của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh mất 50 triệu đồng trong hành lý ký gửi trên chuyến bay từ Lào về Việt Nam vào tháng 9, căn cứ theo điều lệ vận chuyển của hãng hàng không cho thấy: Việc để tiền trong hành lý ký gửi là sai quy định.

Tin mới vụ đoàn công tác mất 50 triệu khi đi máy bay - 1

Dỡ hàng từ hầm máy bay là công đoạn được giám sát bằng camera di động - Ảnh minh họa: TPO

Cụ thể, điều lệ vận chuyển của hãng này nêu: Hành khách không được để các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng...), tác phẩm nghệ thuật, máy quay phim, máy ảnh, tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, giấy tờ tùy thân, các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác trong hành lý ký gửi. 

Hãng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào nếu hành khách vẫn để những đồ vật được quy định nêu trên trong hành lý của mình, cho dù hãng có biết hay không. Trên thực tế, đa số các hãng hàng không ở các nước cũng có quy định này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Lực (Tiền Phong)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN