Tìm thấy ba thi thể mất tích trong lũ quét tại Mù Cang Chải

Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy ba thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng ở Mù Cang Chải.

Tìm thấy ba thi thể mất tích trong lũ quét tại Mù Cang Chải - 1

Lực lượng cứu nạn tìm thấy ba thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét ở Mù Cang Chải

Tối 9/8, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân bị lũ cuốn sau trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng 3/8.

Ba nạn nhân được tìm thấy là bà Hàng Thị Giông (trú tại bản Kháo Giống, xã Kim Nọi), cháu Lê Thị Yến Nhi (4 tuổi, trú tại thị trấn Mù Cang Chải) và anh Lùng Văn Do (trú tại xã Mù Cang, huyện Than Uyên, Lai Châu).

Anh Do vừa được lực lượng chức năng tìm thấy chiều tối nay (9/8). Cháu Lê Thị Yến Nhi là con gái của anh Lê Doãn Dũng (35 tuổi) hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái). Trận lũ sáng 3/8 đã cuốn đi vợ và hai con gái của anh Dũng. Thi thể của vợ anh Dũng là chị Ngô Thị Hiền (33 tuổi) và con gái út là cháu Lê Tuệ Minh (1 tuổi) cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy trước đó.

Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, toàn huyện Mù Cang Chải có 8 người chết, 6 người mất tích và 9 người bị thương sau lũ.

Clip: Lũ quét lớn nhất 70 năm qua, cuốn phăng nhiều nhà cao tầng ở Sơn La

Trận lũ quét được xem là lớn nhất trong vòng 70 năm qua ở Mường La đã cuốn trôi nhiều người và tài sản của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi (Báo Giao thông)
Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La, Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN