Tiểu công chúa Anh chính thức được đặt tên

Tên gọi của tiểu công chúa được đặt để vinh danh ông nội, Nữ hoàng Anh và người bà quá cố, Công nương Diana.

Ngày 4/5, Hoàng gia Anh thông báo tiểu công chúa vừa mới ra đời đã được bố mẹ là Hoàng tử William và Công nương Kate chính thức đặt tên là Charlotte Elizabeth Diana, cùng với tước hiệu chính thức là Công chúa Charlotte xứ Cambridge.

Tên gọi Charlotte là nhằm vinh danh ông nội của tiểu công chúa, Thái tử Charles của xứ Wales, còn họ đệm Elizabeth được đặt theo tên gọi của nữ hoàng, trong khi tên đệm Diana là nhằm tưởng nhớ tới bà nội của cô bé, Công nương Diana.

Tiểu công chúa Anh chính thức được đặt tên - 1

Tiểu công chúa đã có tên gọi chính thức là Charlotte Elizabeth Diana

Từ trước tới nay, Hoàng tử William luôn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc dành cho người cha của mình và không hề giấu giếm ý định đặt tên con gái theo tên của ông nội. Và việc đặt tên đệm cho con là Diana cũng là cách mà Hoàng tử William bày tỏ lòng kính yêu tới người mẹ, Công nương Diana, người qua đời trong một tai nạn xe hơi khi William mới 15 tuổi.

Theo Phòng Thống kê Quốc gia Anh, Charlotte là tên gọi phổ biến thứ 21 cho các bé gái ở Anh và xứ Wales trong năm 2013, và vào năm 2000, nó được xếp ở bậc phổ biến thứ 4.

Đây cũng là một trong những cái tên phổ biến nhất mà người dân nước Anh đã dự đoán đối với tiểu công chúa của mình. Với việc William và Kate lựa chọn cho con gái tên gọi dễ đoán như vậy, các nhà cái ở Anh đã mất khoảng 1 triệu bảng tiền cá cược ngay sau khi tên của tiểu công chúa được công bố.

Tiểu công chúa Anh chính thức được đặt tên - 2

Tiểu công chúa cùng bố mẹ trong lần đầu ra mắt công chúng

Charlotte là cái tên được những người cá cược lựa chọn nhiều nhất sau khi Công nương Kate sinh hạ tiểu công chúa, khiến tỉ lệ cược tăng lên, và nhiều người dân Anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng sau khi thắng được nhà cái trong cuộc cá cược về tên gọi của tiểu công chúa.

Trong khi đó, những người có “tầm nhìn” xa hơn và dự đoán cái tên Charlotte ngay từ khi Công nương Kate xác nhận mình đang mang bầu đã được nhận tiền thưởng với tỉ lệ 25 ăn 1.

Công chúa Charlotte hiện là người xếp ở vị trí thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng Vương quốc Anh, sau Thái tử Charles (ông nội), Hoàng tử William (bố), Hoàng tử George (anh trai).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN