Tỉ phú TQ đòi mua lại tờ New York Times của Mỹ

Tỉ phú Chen dự định sẽ chi 1 tỉ USD để mua lại tờ New York Times để "thúc đẩy hòa bình thế giới".

Mới đây, tỉ phú đình đám của Trung Quốc Chen Guangbiao tuyên bố ông này đang có kế hoạch mua lại tờ báo New York Times nổi tiếng của Mỹ.

Chen Guangbiao, ông chủ của một tập đoàn tái chế khổng lồ ở Trung Quốc cho biết ông sẽ gặp một “cổ đông hàng đầu” của tờ New York Times vào ngày 5/1 tới đây để thương lượng về vụ mua bán này, mặc dù ông Athủ Zulzberger Jr, Chủ tịch của Times cho biết tờ báo này không phải để bán. Tuy nhiên vị tỉ phú Trung Quốc lại khẳng định: “Không có gì là không thể mua được bằng cái giá hợp lý.”

Tỉ phú TQ đòi mua lại tờ New York Times của Mỹ - 1

Tỉ phú Chen Guangbiao trong một chương trình từ thiện ở Trung Quốc

Vị tỉ phú với tổng tài sản khoảng 740 triệu USD này cho biết ông ta đang hợp tác với một đối tác giấu tên ở Hong Kong để quyên góp số tiền khoảng 1 tỉ USD để mua New York Times. Ông khẳng định: “Nếu chúng tôi hành động bằng lòng chân thành và tin tưởng, tôi cho rằng chủ tịch của Times sẽ thay đổi cách nghĩ.”

Ông Chen là một nhân vật không xa lạ gì với tờ Times. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông ta đã khiến dư luận nổi sóng khi vung tiền mua hẳn nửa trang quảng cáo trên tờ báo này để tuyên truyền về chủ quyền của nhóm đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Ông Chen cho biết sau lần đó ông nhận ra “ảnh hưởng vô cùng lớn của tờ Times trên toàn thế giới” và “mọi chính phủ, sứ quán trên thế giới đều chú ý đến New York Times.”

Ở trong nước, ông Chen cũng là một nhân vật “nổi đình nổi đám” không kém. Hồi tháng 1, tỉ phú tái chế này đã phân phát những lon đựng “không khí sạch” cho người dân Bắc Kinh khi thành phố này chìm ngập trong bầu không khí khói mù độc hại.

Tỉ phú TQ đòi mua lại tờ New York Times của Mỹ - 2

Ông Chen phát những lon "không khí sạch" cho dân Bắc Kinh

Ông này cũng phát 5000 xe đạp miễn phí để kêu gọi mọi người đạp xe thay vì đi ô-tô. Mới đây, ông đã dùng 16 tấn tiền để trang trí cho một phòng quay của mình nhằm quảng bá cho chương trình tổng điều tra kinh tế xã hội của Trung Quốc vào đầu năm 2014.

Ông trùm tái chế Trung Quốc này vẫn khẳng định rằng việc ông quan tâm đến tờ Times không phải là nhằm phục vụ một mục đích chính trị nào mà là để mọi người chú ý đến lý tưởng về “hòa bình trên trái đất, bảo vệ môi trường và lòng nhân đức” của mình.

Tỉ phú này khẳng định: “Nếu tôi mua được tờ Times, tờ báo này sẽ chỉ đưa tin theo sự thật và phải xác nhận tất cả thông tin”, và cho rằng mỗi gia đình ở Trung Quốc cần phải đặt mua tờ báo này.

Trả lời câu hỏi sẽ làm gì nếu không mua được tờ Times, ông Chen cho biết ông sẽ xem xét tới việc mua những tờ báo nhỏ hơn nhưng có tầm ảnh hưởng lớn như CNN, Washington Post và Wall Street Journal.

Hiện tờ New York Times vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo IBT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN