Thụy Sĩ mở "nhà sung sướng" cho gái bán dâm

Thành phố Zurich ở Thụy Sĩ đã khai trương một loạt "nhà sung sướng" làm nơi hành nghề cho gái bán dâm để quản lý tốt hơn.

Ngày 26/8, thành phố Zurich ở Thụy Sĩ đã mở một loạt cơ sở mới được xây dựng bằng ngân sách nhà nước để phục vụ cho ngành công nghiệp mại dâm hợp pháp ở nước này nhằm tạo ra không gian riêng tư cho người mua dâm và bán dâm thực hiện “công việc” của mình trong những chiếc xe đang đỗ.

Những nhà để xe mới được gọi là “sex box” (tạm dịch là “nhà sung sướng”) này được xây dựng nhằm mục đích tạo ra không gian “tác nghiệp” an toàn hơn cho các cô gái bán hoa tách biệt khỏi các đường phố trung tâm thành phố Zurich, nơi nghề mại dâm được hợp pháp hóa từ năm 1942.

Thụy Sĩ mở "nhà sung sướng" cho gái bán dâm - 1

Một "nhà sung sướng" vừa được mở cửa

Nhà sung sướng này là những nhà để xe được làm bằng gỗ hoạt động theo nguyên tắc ai đến trước được sử dụng trước, và các “quý ông” phải tự mình lái xe đến đây.

Cơ sở này được xây dựng trong một khu công nghiệp cũ nằm giữa một ga tàu hỏa và đường cao tốc. Khoảng vài chục cô gái bán hoa làm việc tại cơ sở này sẽ đứng dọc một con đường ở công viên nhỏ phía trước để khách hàng lựa chọn và thỏa thuận giá cả.

Các “nhà sung sướng” này mở cửa suốt đêm, trong đó có cả nhà vệ sinh, tủ đồ, bàn uống café cũng như các dịch vụ giặt là và tắm rửa.

Những người đàn ông đi vào các “nhà sung sướng” này sẽ không phải lo ngại về các camera quay lén. Còn các cô gái bán hoa vẫn sẽ phải có giấy phép hành nghề và phải trả thuế để được hoạt động trong các cơ sở này.

Thụy Sĩ mở "nhà sung sướng" cho gái bán dâm - 2

Các cô gái bán dâm sẽ được hành nghề trong các nhà để xe này

Nhà sung sướng này không có cửa đóng và được trang bị một nút bấm khẩn cấp phía bên cửa phụ có thể kích hoạt đèn chớp và còi báo động bên trong một tòa nhà liền kề, nơi có các nhân viên xã hội được huấn luyện đặc biệt về công tác an ninh.

Cảnh sát Zurich cho biết họ sẽ tăng cường tuần tra xung quanh khu vực này để bảo vệ các cô gái bán hoa hoạt động ở đây.

Đây được coi là một giải pháp có lợi cho cả chính quyền lẫn các cô gái bán hoa. Luật sư Daniel Hartmann ở Zurich nhận xét: “Ít nhất đây là một nơi trú ẩn an toàn cho các cô gái bán hoa. Họ có thể làm công việc của mình, và tôi tôn trọng họ. Khi làm việc ở đây, họ không phải chịu đựng những tên bảo kê hay các tú bà.”

“Nhà sung sướng” này được mở công khai vào ngày cuối tuần để người dân thành phố có thể đến đây xem tiền thuế của mình đang được sử dụng như thế nào. Hồi năm ngoái, người dân Zurich đã ủng hộ đóng thuế thêm 2,4 triệu USD để bố trí các cơ sở mại dâm cách xa khu vực trung tâm.

Thụy Sĩ mở "nhà sung sướng" cho gái bán dâm - 3

Người dân Zurich tham quan "nhà sung sướng"

Tới tham quan "phòng sung sướng" này, một giáo viên nghỉ hưu cho biết: “Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu vì thật không thể tin được rằng thành phố lại tạo ra cơ sở này cho hội đàn ông, và thật thú vị khi có rất nhiều phụ nữ đến đây tham quan. Cơ sở này là một nỗ lực nhằm kiểm soát thứ mà bạn không thể thực sự kiểm soát được.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Washington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN