Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng

Sự kiện: Phú Yên

Lưu lượng nước xả lũ từ các hồ thủy điện trên sông Ba đổ về hạ lưu lên đến 11.000m3/giây đã làm nhiều vùng ngập nặng.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 1

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 10.000m3/giây

Chiều 3-11, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho biết Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ (thuộc địa phận huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã tăng lưu lượng xả lũ lên 10.000m3/giây. Nếu tính cả lưu lượng xả nước chạy máy hết công suất của 2 thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh thì lưu lượng nước đổ về hạ lưu sông Ba đã lên đến khoảng 11.000m3/giây.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 2

Hạ lưu sông Ba mệnh mông nước từ việc xả lũ

Đây là lưu lượng xả lũ lớn nhất trong 7 năm qua. Thủy điện này xả lũ với lưu lượng lớn vì các thủy điện ở thượng nguồn sông Ba đang đồng loạt xả lũ. Trong đó, Thủy điện Krông H’năng xả lũ với lưu lượng xấp xỉ 1.800m3/giây, còn thủy điện An Khê – KaNak xả với lưu lượng 500m3/giây.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 3

Đường Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa) trở thành sông

“Thông tin từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk cho biết sáng 3-11 những tỉnh này có mưa rất to, dự báo đến cuối chiều nay lưu lượng nước đổ xuống hạ lưu sông Ba sẽ tăng lên trên 12.000 m3/giây. Trong khi đó, dự báo đến 19 giờ 30 phút đêm nay, triều cường sẽ đạt đỉnh, tỉnh Phú Yên có nguy cơ ngập sâu. Do đó, chúng tôi yêu cầu Thủy điện Sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lũ, sau đó hạ xuống để chủ động đón nước” – ông Thế nói.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 4

Đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) ngập chìm trong nước

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, hiện lưu lượng nước về hồ trên 7.000m3/giây. Thủy điện này đã xả lũ xuống cao trình 103,5m, còn lại 1,5m so với mực nước thiết kế để đón lũ.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 5

Một người suýt chết khi cố băng qua đường Bạch Đằng khi lũ lên

Từ việc xả lũ của các thủy điện đã làm mực nước sông Ba lên nhanh trong chiều nay. Hiện nhiều con đường ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) như Trần Hưng Đạo, Lương Văn Chánh, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi… đã ngập sâu hơn nửa mét. Nhiều khu dân cư thuộc các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, TP Tuy Hòa cũng đã bị ngập sâu. Nhiều gia đình đã phải vận chuyển đồ đạc để tránh lũ.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 6

Nhiều gia đình ở TP Tuy Hòa vội vã chuyển đồ đạc khi lũ lên nhanh

Chiều 3-11, ông Trần Văn Tâm (ngụ phường 6, TP Tuy Hòa) cùng 3 ngư dân đã đưa tàu cá của mình từ cảng cá phường 6 băng qua sông Ba để đến cảng cá Đông Tác neo đậu, tránh nước lũ đang lên nhanh. Tuy nhiên, khi đến giữa dòng sông Ba thì tàu cá bị chết máy. Nước lũ làm lật tàu rồi cuốn cả tàu cá và 4 ngư dân ra biển, trước sự chứng kiến của nhiều người. Hiện 4 ngư dân này vẫn chưa được tìm thấy.

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 7

Lực lượng cứu hộ trực tại các khu dân cư giúp người dân tránh lũ

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 8

Thủy điện xả lũ lớn nhất 7 năm qua, Phú Yên ngập nặng - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh (Người lao động)
Phú Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN