Thuỷ điện An Khê-Ka Nak: Nhắn tin nửa đêm để báo xả lũ

Ngày 1/11, thuỷ điện An Khê - Ka Nak bất ngờ xả lũ không thông báo với chủ tịch tỉnh Gia Lai.

Thuỷ điện An Khê-Ka Nak: Nhắn tin nửa đêm để báo xả lũ - 1

Công trình thuỷ điện An Khê - Ka Nak ngăn đập chuyển dòng sang sông Kôn (Bình Định) để phát điện.  Mùa khô thì tích nước khiến hàng vạn dân điêu đứng, lũ thì xả nước bất thường. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Tối ngày 2/11, một cán bộ thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 1/11, thuỷ điện An Khê bất ngờ xả lũ ở hồ chứa thuỷ điện.

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, hiện nay, với lượng mưa lớn ở khu vực phía đông Gia Lai (Phú Thiện, Ayun Pa, Krông Pa) lượng mưa rất lớn, lũ đổ về trên sông Ba đã khiến nhân dân khá bất ngờ. Hệ thống thuỷ điện trên sông Ba như Đak Srông 3A nước đã tràn đập, dòng chảy trên dòng sông từ thuỷ điện thượng nguồn An Khê - Ka Nak đổ về ngày một lớn. 

Ngay trong ngày 2/11, văn bản hoả tốc "công điện khẩn" về chấn chỉnh việc xả lũ do chủ tịch tỉnh Gia Lai ông Võ Ngọc Thành nêu rõ: "Ngày 1/11,  thuỷ điện An Khê - Ka Nak bất ngờ xả lũ với mức xả 200m3/s và đến 11h, ngày 2/11 thì nâng mức xả lũ lên 600m3/s". Tuy nhiên, việc xả lũ này lại không được thông báo đến chủ tịch tỉnh Gia Lai-Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai để chỉ đạo ứng phó với phòng chống ngập lụt ở địa phương. 

Tuy nhiên, điều đáng nói là nhà máy thuỷ điện nhắn tin thông báo việc xả lũ ở hồ chứa lúc 2h sáng (ngày 1/11) cho địa phương để thông báo. "Theo đơn vị địa phương TX. An Khê thông báo thì công ty thuỷ điện xả nhưng báo qua tin nhắn, fax cho lãnh đạo thị xã khoảng 1- 2h sáng, giờ này phần lớn mọi người đều đã ngủ. Điều này khiến Ban phòng chống lụt bão chúng tôi rất lúng túng. Đây là điều chúng tôi rất bức xúc", vị cán bộ này nói. 

Cũng theo văn bản thông báo mới nhất của công ty thuỷ điện An Khê - Ka Nak, tính thời điểm 14h (ngày 2/11), từ 6-12 tiếng thuỷ điện sẽ tiếp tục xả lũ đến mức 1000m3/s. Dự kiến trong ngày 3/11, khu vực hạ lưu sông Ba đoạn qua Gia Lai, Phú Yên nước lũ sẽ tiếp tục dâng cao do lũ từ thượng nguồn khu vực đập thuỷ điện An Khê - Ka Nak tràn về. 

Thuỷ điện An Khê-Ka Nak: Nhắn tin nửa đêm để báo xả lũ - 2

 Công điện khẩn chấn chỉnh việc thuỷ điện An Khê - Ka Nak xả lũ bất thường trên sông Ba. 

Liên quan đến vấn đề này, công văn hoả tốc của tỉnh Gia Lai cho biết, theo nhận định của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa mưa sẽ kết thúc muộn (đến12/2016) và diễn biến bất thường. Do vậy, đề nghị các đơn vị khai thác, quản lý các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai nghiêm túc chấp hành việc vận hành hồ chứa đúng theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời công văn này cũng đề nghị các cơ quan liên ngành phối hợp với Bộ Công thương, Bộ TNMT kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ hồ thuỷ điện, thuỷ lợi tuân thủ việc xả lũ theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên (Báo Giao thông)
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN