Thực nghiệm hiện trường vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn

Sáng nay (5.12), cơ quan CSĐT – Công an TP Kon Tum đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn do xe ô tô biển xanh của VKS Nhân dân huyện Tu Mơ Rông tông người đi đường tại TP Kon Tum.

Theo đó, cơ quan công an đã đưa xe ô tô gây tai nạn và xe máy của người bị nạn ra hiện trường, đo đạc để hoàn tất hồ sơ.

Thực nghiệm hiện trường vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn - 1

Thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Liên quan đến vụ tai nạn, một lãnh đạo Công an TP Kon Tum cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Tối 4.12, ông Trần Quang Hùng (Viện trưởng VKS Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, người điều khiển ô tô gây tai nạn) quá say nên không thể lấy lời khai được. Do đó lực lượng công an mới chỉ đo nồng độ cồn, kết quả vượt nhiều lần mức cho phép.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Kon Tum, khoảng 17 giờ ngày 4.12, xe ô tô BKS 82B – 00084 do ông Trần Quang Hùng (SN 1964, trú tại 212/12 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum – Viện trưởng VKS ND huyện Tu Mơ Rông) điều khiển chạy hướng Đắk Hà về TP Kon Tum đã gây ra 4 lần va chạm liên tiếp với người tham gia giao thông trên đường, làm 6 người bị thương.

Thực nghiệm hiện trường vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn - 2

Nạn nhân Tùng đang điều trị tại bệnh viện

Sáng cùng ngày, bác sỹ Võ Minh Đức – Trưởng khoa Khám bệnh Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Kon Tum) cho biết: chiều tối 4.12, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 trường hợp bệnh nhân do tai nạn giao thông bị đa chấn thương gồm: Đoàn Thị Thủy (SN 1992, xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy), Phạm Thị Thu Hường và Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, trú xã An Mỹ, TP Pleiku, Gia Lai). Sau đó, 2 bệnh nhân Thủy và Hường xin chuyển viện xuống Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai) cấp cứu. Riêng bệnh nhân Hường bị thương khá nặng, dập lách và tổn thương phần mềm.

Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, bệnh nhân Nguyễn Văn Tùng đang được điều trị vết thương nặng ở chân, tay. Anh Tùng cho biết, anh chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. Trước đó, anh Tùng chở người em họ Nguyễn Văn Khánh chạy từ huyện Đắk Hà về TP Kon Tum. Lúc ra khỏi thị trấn chừng 4km, bất ngờ xe anh Tùng bị ô tô tông mạnh từ phía sau, cả hai người bay khỏi xe, trượt dài trên mặt đường gần 20m rồi va chạm vào rào chắn bên đường. Anh Tùng bị rách toạc bàn chân, trầy xước tay và chấn thương vùng ngực. Còn anh Khánh chỉ bị thương nhẹ.

“Khi xe tôi đang chạy với tốc độ khoảng 70km/h thì bất ngờ bị tông mạnh từ phía sau. Tôi và anh Khánh bị hất văng khỏi xe, trượt dài trên mặt đường gần 20 mét. Lúc đó tôi vô cùng hoảng loạn, chân tay chảy máu rất nhiều. Khi tôi quay mặt lại nhìn chiếc ô tô thì thấy đã chạy xa chừng 500m, tốc độ chiếc ô tô chắc chạy trên 100km/h”, anh Tùng nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN