Thực hư kiều nữ "cưỡng dâm" nhiều tài xế taxi

Đại diện hãng taxi Mai Linh tại Hải Dương xác nhận, từng nghe các tài xế kháo nhau về chuyện bị một phụ nữ lạm dụng tình dục.

Hai ngày nay, cư dân mạng xôn xao trước thông tin về một phụ nữ “lạm dụng tình dục” rất nhiều tài xế taxi tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Một tờ báo đưa tin rằng, người phụ nữ đã gọi điện thuê taxi. Khi các tài xế đến nơi, bà ta đã tìm cách dụ dỗ, mê hoặc, thậm chí lừa uống thuốc kích dục để thỏa mãn thú tính. Có tài xế còn bị giữ lại nhà, ép quan hệ tình dục đến mấy ngày làm kiệt quệ sức lực, tâm lý hoảng loạn.

Trước những thông tin trên, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vẫn đang chỉ đạo nắm tình hình, tìm hiểu thực hư sự việc, xem có hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Câu chuyện từ hơn 1 năm trước

Chiều nay (27/12), trả lời chúng tôi, đại diện hãng taxi Mai Linh tại Hải Dương xác nhận, từng nghe các tài xế của hãng kháo nhau về chuyện này.

Nhưng vị đại diện này cho hay, sự việc đã xảy ra cách đây hơn 1 năm. Đó là một phụ nữ tên N. (Việt kiều Mỹ). Bà N. từng là một khách hàng quen thuộc của hãng. Thời gian đó, bà N. thường xuyên gọi điện đến tổng đài taxi Mai Linh và điều xe đến đón. Các nhân viên trực tổng đài cũng quá quen thuộc giọng nói của bà N.

Thực hư kiều nữ "cưỡng dâm" nhiều tài xế taxi - 1

Một tài xế taxi tại Hải Dương kể về chuyện kiều nữ nghiện hiếp tài xế taxi. (Theo Nguoiduatin.vn)

Đại diện hãng taxi Mai Linh cũng cho biết, sau nhiều lần, các tài xế nhận đến địa chỉ của bà N. đón khách, lúc quay về, họ đã kể lại cho nhau câu chuyện trên. Ông này cho rằng, nhiều tài xế tỏ ra hoang mang, sợ hãi, những cũng không ít người hứng thú và muốn khám phá.

"90% là hơi quá nhưng phải hơn nửa số tài xế taxi ở đây đã từng kể với nhau về việc trở thành nạn nhân của chị ta." - Đại diện hãng taxi Mai Linh nói.

"Nghe đâu, chị ta bị bệnh cuồng dâm. Sự thật có những chuyện đó hay không thì tôi không rõ" - Ông này nói thêm.

Nhưng người đại diện cho biết, hơn một năm nay, người phụ nữ này không còn gọi điện điều taxi của hãng nữa. Có thể bà ta đã sang Mỹ.

Cũng theo ông này, hồi đó, lãnh đạo hãng đều nghe câu chuyện trên. Nhưng đây là quan hệ dân sự của mỗi cá nhân, lại không rõ thực hư, nên hãng không can thiệp  và cũng không báo cáo gì với cơ quan chức năng.

Chỉ là tin đồn?

Phóng viên cũng đã trao đổi với nhân viên hãng taxi Thành Đông (cũng được cho là "nạn nhân" của người phụ nữ) để tìm hiểu câu chuyện trên. Một số nhân viên hãng này thừa nhận, cách đây hơn một năm, cũng giống như hãng Mai Linh, có một phụ nữ thường xuyên gọi điện thuê taxi.

Nhưng phòng nhân sự của hãng taxi Thành Đông nói rằng, chưa hề nghe các tài xế phản ánh hay kháo nhau về câu chuyện trên.

Trả lời chúng tôi, Đại tá Phạm Ngọc Loan (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương) nói rằng, không nhận được tố cáo hay phản ánh nào về câu chuyện trên. Mặt khác, chưa nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan này chưa có trách nhiệm vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, trước sự phản ánh của báo chí về kiều nữ đánh thuốc mê "cưỡng hiếp" tài xế, để tránh tác động xấu trong dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị địa bàn, cơ sở theo dõi, nắm tình hình.

"Nếu nhận thấy có hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý ngay!" - Đại tá Loan khẳng định.

Theo thông tin cư dân mạng truyền nhau 2 ngày qua, người phụ nữ tên N., là Việt kiều, xinh đẹp lại giàu có. Bà N. sở hữu căn biệt thự sang trọng lớn nhất nhì TP. Hải Dương.

Người phụ nữ thường “lạm dụng” những thanh niên trẻ mới vào nghề lái taxi. Mỗi ngày, hàng chục tài xế bị lừa đến và tự tìm đến nhà N. Nhưng lúc đi ra, họ phờ phạc như mất hồn.

Khi tài xế lái xe đến đón, bà N. mời uống nước cho thuốc kích dục vào. Một tài xế từng làm "nô lệ tình dục" cho bà N. suốt 2 ngày với 30 lần quan hệ. Sau đó, tài xế này đã bị hoảng loạn và bỏ việc về quê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN