Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Bí thư tỉnh Hậu Giang

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang là tiến sĩ Luật học, quê quán Tây Ninh.

Chiều 16-3, tại Hậu Giang, ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về phân công, điều động, luân chuyển ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp về giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng thời giới thiệu ông Châu để HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Bí thư tỉnh Hậu Giang - 1

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu. Ảnh: TNMT

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê quán Tây Ninh, là tiến sĩ Luật học. Ông Châu từng có thời gian công tác tại Trường ĐH Luật TPHCM, Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Vị Thanh (Hậu Giang), Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp), Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp), Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Đầu năm 2018, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được trung ương chấp nhận cho nghỉ hưu trước tuổi. Sau đó, ông Lữ Văn Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh này được Bộ Chính trị trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Hậu Giang chính thức nghỉ hưu trước tuổi

Sáng 30-12, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết trong sáng nay, tại Tỉnh ủy Hậu Giang sẽ diễn ra buổi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CÔNG TUẤN (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN