Thông tin mới nhất về 6 nạn nhân trong vụ nổ nhà máy ở Bình Dương

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

6 trong số 8 nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy do bị phỏng nặng trong vụ nổ chảo thép ở nhà máy tôn Nam Kim, Bình Dương.

Thông tin mới nhất về 6 nạn nhân trong vụ nổ nhà máy ở Bình Dương - 1 

6 trong số 8 nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy do bị phỏng nặng trong vụ nổ chảo thép ở nhà máy tôn Nam Kim, Bình Dương.

Chiều 14.3, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ nhà máy thép ở Bình Dương được chuyển lên cấp cứu lúc 10h cùng ngày.

Theo bác sĩ Hiệp, các bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng phỏng kẽm, tổn thương sâu, có một trường hợp rất nặng, đang được theo dõi sát sao.

Theo đó, nạn nhân là Đoàn Văn Sự (29 tuổi, quê Cà Mau) bị phỏng 90% diện tích cơ thể; các nạn nhân Võ Văn Phổ (23 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Hồng Dũng (26 tuổi, quê Thanh Hoá) và Bùi Quốc Việt (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đều bị phỏng độ II, độ III diện tích 30% cơ thể.

Hai nạn nhân Hà Văn Xuân (27 tuổi, quê Nghệ An) và Đinh Thiện Thọ (24 tuổi, quê Đắk Lắk) bị nhẹ hơn.

Bác sĩ Hiệp cho biết, đặc điểm chung của các bệnh nhân này đều phỏng sâu do nhiệt độ của thép, kẽm rất cao. Do đó, khi tiếp xúc, với cơ thể của các bệnh nhân này gây ra tổn thương sâu. Trong khi đó, tình trạng của bệnh nhân Phó rất nặng, tiên lượng khó đoán.

“Phỏng kẽm, nhiệt độ cao từ 500 đến 700 độ, tổn thương sâu, điều trị khó khăn, qua quá trình điều trị phải phẫu thuật, ghép da để lại những di chứng”, bác sĩ Hiệp nói.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhóm các công nhân đang làm việc tại khâu nấu kẽm trong Công ty Nam Kim (KCN Đồng An, Bình Dương) thì có tiếng nổ lớn làm chảo thép văng tứ phía khiến 8 công nhân công nhân bị phỏng. Các nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Sau khi sơ cứu, 6 người bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN