Thông tin chính thức vụ dân hôi của trên xe tải cháy

Sự kiện: Bình Định Tin nóng

Chiếc xe tải chở đầy hàng hóa đã bị cháy hơn 1 giờ đồng hồ trước khi xảy ra hiện tượng hôi của.

Thông tin chính thức vụ dân hôi của trên xe tải cháy - 1

Tài xế bất lực nhìn mọi người đang hôi của trên chiếc xe bị cháy. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 2.11, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa có thông tin chính thức liên quan tới clip nhiều người dân tranh nhau hôi của trên một chiếc xe tải bị cháy, xảy ra trên địa bàn của thành phố này.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa 1.11 tại km19+900 Quốc lộ 1D, đoạn qua khu phố 1, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - giáp ranh giữa Bình Định và Phú Yên.

Chiếc xe tải trong vụ việc mang BKS 51C-55.831 do tài xế Lê Tấn Duy (SN 1991, ngụ xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển.

Theo thông tin từ Công an TP.Quy Nhơn, chiếc xe tải bị cháy từ lúc 10h26. Sau khoảng 20 phút, lực lượng PCCC có mặt và đã dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 11h35.

“Do trên xe chở nhiều đồ nhựa và gặp nơi trống trải, gió to nên cháy nhanh. Khoảng 50% lượng hàng hóa đã bị cháy thành tro, còn lại hầu hết đều bị biến dạng, móp méo do nhiệt hóa”, một lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, trong lúc khống chế đám cháy thì lực lượng PCCC có tìm cách cách ly giữa hàng hóa đang cháy và chưa cháy. Những hàng hóa chưa cháy được hất xuống đất, tuy nhiên cuối cùng đa phần lượng hàng hóa này cũng đều bị hư hỏng, móp méo hoặc cháy xém.

“Quan điểm của nhiều người tại hiện trường là dù như thế đi nữa cũng không nên lấy nên hô hào mọi người đừng lấy. Tuy nhiên vẫn có vài trường hợp người đi đường nảy lòng tham, lấy mang về. Người ta nghĩ hàng hóa hư hỏng rồi, chủ sở hữu chắc cũng không lấy lại làm gì nên người ta mới lấy”, một lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn nói.

“Giờ chúng tôi vận động thì người ta đã giao nộp lại khoảng 70kg hàng hóa các loại, chủ yếu để phục vụ công tác điều tra chứ chưa chắc chủ sở hữu đã nhận lại hàng”, vị này nói thêm.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, cả ngày 2.11 lực lượng công an phường Ghềnh Ráng đã làm việc với người dân ở khu phố 1 (phường Ghềnh Ráng) và một số hộ dân xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để vận động người dân trả lại tài sản đã lấy.

“Những trường hợp xác định có tham gia “hôi của” nhưng không trả lại tài sản sẽ được cơ quan chức năng xác minh kỹ và xử lý nghiêm. Hiện đã có 8 người dân tự giác giao nộp tài sản đã lấy trên xe tải gặp nạn giao cho cơ quan chức năng để trả lại cho tài xế xe tải”, ông Nam cho biết.

Trước đó, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải các đoạn clip liên quan tới hành động hôi của của một nhóm người. Trong clip, tài xế xe tải là một thanh niên trẻ tuổi chỉ biết khóc sụt sùi, đứng nhìn mọi người lấy hàng trên xe.

Nhìn cảnh này, nhiều người đi đường đã lên tiếng giúp tài xế nhưng người dân vẫn bỏ ngoài tai, cố gắng lấy hàng bỏ vào bao bố, túi nilon mang về. Tại hiện trường lúc đó còn có các cán bộ công an nhưng tất cả đều bất lực trong việc can ngăn.

Clip: Cảnh người dân hôi của trên chiếc xe bị cháy

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm- Dương Thanh ([Tên nguồn])
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN