Thời tiết mùng 2 Tết: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam nắng gắt

Các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng lên, trời ấm áp trong khi đó các tỉnh Nam Bộ trời có nắng từ sáng sớm, nhiệt độ cao nhất lên mức 33 độ C.

Thời tiết mùng 2 Tết: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam nắng gắt - 1

Miền Bắc trời ấm dần, thuận lợi cho người dân đi du xuân. (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (17/2 tức mùng 2 Tết Mậu Tuất), thủ đô Hà Nội và các tỉnh đông bắc có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù rải rác, cục bộ có nơi sương mù dày. Đến trưa, nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh thêm khoảng 4 độ so với hôm qua.

Cao nhất tại Hà Nội lên mức 26 độ, TP Lạng Sơn, TP Hải Phòng 25 độ, TP Hà Giang 26 độ, TP Lào Cai 29 độ, TP Sơn La 30 độ, TP Điện Biên Phủ 31 độ. Đêm toàn miền Bắc rét 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Trong ngày mai và mùng 4 Tết, miền Bắc sẽ tiếp tục tăng nhiệt thêm 2-3 độ, cao nhất tại Hà Nội vào ngày mùng 4 Tết (19/2) có thể lên 28 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trời ấm áp 23-26 độ, riêng Thừa Thiên Huế trên 27 độ, đêm rét 16-19 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận nắng ráo 27-30 độ ban ngày, đêm rét 17-20 độ, riêng khu vực Khánh Hoà - Bình Thuận đêm ở mức 20-22 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đều từ sớm. Cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 28-31 độ C, đêm lạnh 15-18 độ C.

Nam Bộ nắng khá mạnh, cao nhất tại TP.HCM lên mức 33 độ, các tỉnh còn lại các phổ biến 32 độ.

Thời tiết mùng 1 Tết: Miền Bắc lất phất mưa xuân, miền Nam nắng đẹp

Các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ lất phất vào buổi sáng, trưa chiều dứt, trong khi  đó, Nam Bộ thời tiết nắng ráo thuận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN