Thời tiết 15/1: Miền Bắc tiếp tục mưa rét dưới 14 độ C

Ngày 15/1, miền Bắc tiếp tục mưa rét, có nơi nhiệt độ xuống dưới 14 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 15/1, miền Bắc tiếp tục nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rải rác. Phía Bắc khu vực này sáng và đêm trời rét.

Ngày 15/1, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ duy trì từ 18 đến 34 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ 23 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24, phía nam 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN