Thợ lặn tìm thấy thi thể thứ 3 trong xác tàu Hải Thành 26

Sự kiện: Bà Rịa-Vũng Tàu

Thợ lặn tìm thấy thi thể thứ 3 trong xác tàu Hải Thành 26 - BLC tại phòng số 02, mạn phải tàu...

Thợ lặn tìm thấy thi thể thứ 3 trong xác tàu Hải Thành 26 - 1

Các thợ lặn đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong xác tàu Hải Thành 26 lúc đầu giờ chiều nay (31/3)

15h ngày 31/3, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, vào lúc13h30 cùng ngày, đã tìm thấy thi thể thứ 3 vụ chìm tàu Hải Thành 26 – BLC.

Cụ thể, lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện thêm 1 thi thể bên trong xác tàu Hải Thành 26 – BLC, tại phòng số 02, mạn phải tàu, thi thể được đưa lên tàu SAR 272 để bảo quản.

Qua nhận dạng sơ bộ từ thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng (cũng đang có mặt tại hiện trường), thi thể có khả năng là thuyền viên Mai Văn Dương (SN 1994, quê Thanh Hóa), chức danh: thủy thủ.

Cũng theo ông Hùng, lúc 9h45 cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã gửi lời biểu dương đến tập thể Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, tập thể tàu SAR 413 và thông qua tàu chỉ huy hiện trường SAR 413 chuyển lời biểu dương của Phó Thủ tướng đến tất cả các lực lượng phương tiện đang tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC tại hiện trường.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của thuyền viên Ninh Văn Quỳnh (SN 1989, quê Hải Dương) tại vị trí: 100 19’ 300 N; 1070 43’ 950 E (cách vị trí xác tàu khoảng 3,2 lý về phía Tây Tây Nam). Thi thể anh Quỳnh được đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản.

Trước đó, lực lượng phối hợp đã tìm thấy thi thể anh Lương Văn Quỳnh (SN 1985, quê Hải Phòng), Đại phó tàu Hải Thành 26 - BLC.

Hôm nay, thời tiết trên biển đang diễn biến thuận lợi, gió đã giảm cấp 4, sóng cấp 3 độ cao sóng trên 1m, lực lượng cứu hộ đã đưa thợ lặn tiếp cận tàu chìm để đánh dấu các vị trí trước khi vào trong tàu để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện, các lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên mặt nước gồm tàu SAR 272, tàu CSB 2009, tàu Petrolimex 14 và khoảng 20 tàu cá. Lực lượng thực hiện công tác lặn khảo sát, tìm kiếm người bên trong xác tàu gồm: tàu SAR 413, tàu HQ 888, tàu Visal 08.

Ngoài ra, còn huy động thêm các tàu cá, hàng gần khu vực hiện trường tham gia tìm kiếm các thuyền viên tàu Hải Thành 26 – BLC còn mất tích.

Như tin Báo Giao thông đã đưa, 4h37' ngày 28/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía Đông).

Tàu Hải Thành 26- BLC trọng tải 3074 tấn, phân cấp VRH III, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Tai nạn xảy ra khi tàu bị một tàu khác va chạm, đâm ngang. Lúc đó trên có 11 thuyền viên và 2 người được cứu sống, 9 người được cho là mất tích.

Như vậy đến thời điểm này, đã tìm được thi thể 3 thuyền viên. Lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 6 nạn nhân còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Huyên (Báo Giao thông)
Bà Rịa-Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN