Thi công ẩu, 3 người nhập viện vì lao xuống hố sâu 2m

Công trình thi công, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế không có biển báo, khiến nhiều xe lao xuống cống, nhiều người phải nhập viện.

Sáng nay, vào khoảng 1 giờ ngày 5/5, em Lê Văn Hải (20 tuổi, trú tại làng Hương Cần, xã Hương Toàn, TX.Hương Trà) điều kiển xe môtô mang BKS 75 F8-3538 theo hướng TP Huế về xã Hương Toàn.

Khi đến địa điểm trên, gặp công trình đào cống thoát nước ngang qua gần hết lòng đường, không có biển báo, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, không có vật cản… Cả xe và người nạn nhân lao thẳng xuống hố sâu gần 2 mét.

Nạn nhân bị thương nặng được người nhà đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện TW Huế, xe hư hỏng phần đầu và đuôi.

Chiều cùng ngày, lúc 3h30, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú tại P.An Cựu, TP Huế) điều khiển xe môtô mang BKS 75 K2-2032 cũng điều khiển từ TP Huế về xã Hương Toàn để mua hàng. Khi đến địa điểm trên cũng xảy ra tại nạn khiến chị Lan bị gãy tay phải và đa chấn thương nằm bất tỉnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế.

Thi công ẩu, 3 người nhập viện vì lao xuống hố sâu 2m - 1

Thi công, sửa chữa đường không có biển báo, đèn tín hiệu

Gần sáng, một xe môtô hiệu Sirius màu đỏ đen tiếp tục lao thẳng xuống cống nước đang thi công làm cho phần đầu xe bị vỡ vụn, nạn nhân bị thương nhẹ.

Đoạn thi công ẩu để xảy ra tai nạn đáng tiếc trên do Công ty TNHH Anh Quân (có trụ sở ở TP Huế) đảm nhận thi công.

Tuyến đường này có chiều dài 8,33km, mặt cắt ngang đường 12 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Công trình trên tuyến quy mô vĩnh cửu, tải trọng HL93, trên tuyến xây dựng mới cầu Tân Xuân Lai (canh cầu cũ), chiều dài toàn cầu 41,15m, mặt cắt ngang cầu rộng 12m. Dự án có tổng vốn đầu tư dự án là 109 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN