Thế giới bàng hoàng trước tin máy bay Malaysia rơi

Nhiều nhà lãnh đạo đã bị "sốc" trước thông tin máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.

Hôm 17/7, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã rơi ở miền đông Ukraine, tất cả 295 người trên máy bay đều tử nạn. Đây là vụ tai nạn máy bay chở khách thảm khốc thứ hai trong vòng chưa đầy 4 tháng của Malaysia. Trước đó, ngày 8/3, chiếc phi cơ MH370, khởi hành từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, đã đột ngột biến mất không lâu sau khi cất cánh và cho tới nay vẫn còn là một điều bí hiểm.

Ngay sau khi nghe tin dữ, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết: “Tôi hoàn toàn bị sốc trước thông tin này. Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra… Đây thực sự là một ngày bi thảm trong một năm thảm họa của Malaysia”.

Thủ tướng Ukraine Areseny Yatseniuk đã ra lệnh mở cuộc điều tra về "thảm họa máy bay" Malaysia. Ông cũng xác nhận chiếc máy bay gặp nạn khi đang bay từ Amsterdam, Hà Lan về Kuala Lumpur, Malaysia.

Thế giới bàng hoàng trước tin máy bay Malaysia rơi - 1

Thân máy bay MH17 cháy đen tại hiện trường

Trong khi đó, thủ tướng Hà Lan cho biết ông đang quay về nước từ Brussels, Bỉ để xử lý vụ việc. Vua Hà Lan Willem Alexander đã ban hành một tuyên bố ngắn bày tỏ rằng ông đã bị sốc trước thông tin này. Tuyên bố cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nạn nhân…”

Tổng thống Ukraine, Nga, Mỹ, Anh, Thụy Điển... đều gửi lời chia buồn sâu sắc tới Malaysia sau vụ tai nạn thảm khốc này.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có bài phát biểu cho rằng việc MH17 rơi không phải một thảm họa, mà là một vụ tấn công khủng bố. Miền đông Ukraine, nơi MH17 rơi, đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt giữa quân nổi dậy và quân đội chính phủ Kiev. Quan chức Ukraine nghi ngờ chiếc phi cơ đã bị bắn bằng tên lửa đất đối không ở gần thành phố Donetsk, căn cứ của phe ly khai.

Thế giới bàng hoàng trước tin máy bay Malaysia rơi - 2

Các nạn nhân của chuyến bay xấu số tại hiện trường

Tuy nhiên Lãnh đạo phe ly khai Alexander Borodai lại cáo buộc ngược lại chính phủ Ukraine đã bắn rơi chiếc máy bay này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đổ lỗi cho chính phủ Ukraine do nước này đang khởi động lại chiến dịch chống khủng bố để cố gắng lấy lại quyền kiểm soát nhiều thành phố từ tay phiến quân. Ông Putin nói: “Tai nạn xảy ra trong không phận của đất nước nào, đất nước đó phải chịu trách nhiệm”.

Tổng thống Putin cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vụ việc. Được biết, cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo đã được lên kế hoạch từ trước và trùng với thời điểm xảy ra vụ tai nạn này.

Trước đó, Tổng thống Obama cho biết đã nhận được thông tin về vụ tai nạn và ông đã yêu cầu quan chức Mỹ giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo Ukraine để theo dõi tình hình.

Thế giới bàng hoàng trước tin máy bay Malaysia rơi - 3

Các mảnh vỡ của MH17 văng ra xa 15km cách vị trí rơi

Trong khi đó, lãnh đạo của các quốc gia trên Thế giới đã có những phản ứng khác nhau về vụ việc.

Chính phủ Anh đã kêu gọi mở một cuộc họp khẩn cấp từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về nguyên nhân khiến máy bay rơi. Bộ Ngoại giao nước này cũng đang kiểm tra xem có công dân Anh nào trong số hành khách trên MH17 hay không.

Thủ tướng Anh Tony Abbott cho biết nếu chiếc máy bay được chứng minh là bị bắn hạ thì đây sẽ là “một tội ác tày trời và những kẻ phạm tội phải được đưa ra trước công lý”.

Sau thảm họa, Ngoại trưởng Thụy Điển, ông Carl Bildt đã viết trên Twitter: “Thật kinh hoàng khi máy bay Malaysia Airlines có thể đã bị bắn hạ ở khu vực ly khai tại miền đông Ukraine, ngay sau khi một máy bay khác của Ukraine cũng bị triệt tiêu”. Ông Bildt đã cố ý nhắc tới chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine đã bị quân nổi dậy bắn hạ trước đó.

Ủy ban An ninh Quốc gia Australia đã có cuộc họp khẩn ngay sau tai nạn để thảo luận về thảm kịch.

Thế giới bàng hoàng trước tin máy bay Malaysia rơi - 4

Sân bay Schiphol ở  Amsterdam, Hà Lan đã đóng cửa để cung cấp thông tin cho gia đình các nạn nhân của MH17

Tập đoàn Boeing, hãng sản xuất chiếc máy bay xấu số cũng gửi lời chia buồn tới thân nhân những hành khách trên chuyến bay. Đại diện hãng Boeing cho biết: “Tâm trí và những lời nguyện cầu của chúng tôi luôn dõi theo những người trên MH17 xấu sỗ và thân nhân của họ. Chúng tôi sắn sàng hỗ trợ việc điều tra”.

Tình hình tại hiện trường vụ máy bay rơi vẫn hết sức hỗn loạn. Nhiều quốc gia không khỏi lo ngại cho vận mệnh của những chiếc máy bay đi qua không phận nơi đang diễn ra giao tranh. Chính vì vậy, một số hãng hàng không như Hãng hàng không Lufthansa của Đức, Air France của Pháp, Transaero của Nga đã ra quyết định sẽ tránh không phận Ukraine để đề phòng rủi ro.

Chiếc MH17 của Malaysia gặp nạn là một máy bay Boeing 777. Các nhà chức trách đã xác định được trên phi cơ gặp nạn có 154 công dân Hà Lan, 27 người Úc, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada, tất cả 15 phi hành đoàn là người Malaysia. 47 người còn lại vẫn chưa xác định được quốc tịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN